Điều tra vụ nổ kinh hoàng ở Đà Lạt

(VOV) -Sáng 1/6, CA tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra vào lúc 22h30 tối qua (31/5).

Vụ nổ xảy ra tại một quán nhậu nằm trong khu dân cư ở khu vực cây xăng Nam Thiên, phường 4, thành phố Đà Lạt, khiến mọi người trong khu vực hốt hoảng, ba người trong quán nhậu là Nguyễn Trọng Quốc Việt (30 tuổi), cụ bà Nguyễn Thị Lĩnh (89 tuổi) và anh Vũ Văn Danh (43 tuổi) bị thương phải nhập viện điều trị, trong đó anh Danh bị bỏng đến 45%.

Hiện trường vụ nổ (ảnh: Lâm Viên/Thanh niên)

Một phần tường gạch của quán bị đổ sập, mái tôn, khung sắt bị bẻ cong, xé toạc và bay xa gần 10m. Các vật dụng trong quán bị hư hại hoàn toàn, riêng 3 bình ga không bị biến dạng, còn nguyên.

Các căn nhà liền kề cũng bị ảnh hưởng và hư hại nghiêm trọng. Dư chấn của vụ nổ cũng khiến hàng chục cửa kiếng bị vỡ, chốt sắt bị gãy.

Ông Nguyễn Văn Mỹ và anh Đỗ Hoàng Quân, ở khu chung cư Mạc Đỉnh Chi, bàng hoàng nói: Mình đang nằm ngủ, còn bà xã thì đang lau kiếng. Nghe nổ ầm tôi nghĩ là thôi bị động đất rồi, coi như sập hết rồi, chết hết rồi. Nhìn nhiều người chạy xuống thì mình có hỏi xảy ra chuyện gì nhưng không nghe ai trả lời”. “Đang ngồi chơi thì nghe đùng một cái và không biết có chuyện gì đã xảy ra. Cửa sổ dập dập mấy lần rồi mở tung luôn. Phải nói là vụ nổ quá kinh hoàng, mình ngồi trên ghế mà rung chuyển cả ghế”.

Hiện nguyên nhân gây ra vụ nổ vẫn chưa được xác định, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ xe máy trong đám cưới: Người cài thuốc nổ là cô gái
Vụ nổ xe máy trong đám cưới: Người cài thuốc nổ là cô gái

Bị hai bên gia đình phản đối do không hợp tuổi, chị Vũ Thị T. đã đặt mìn trong xe máy để cùng chết với bạn trai.

Vụ nổ xe máy trong đám cưới: Người cài thuốc nổ là cô gái

Vụ nổ xe máy trong đám cưới: Người cài thuốc nổ là cô gái

Bị hai bên gia đình phản đối do không hợp tuổi, chị Vũ Thị T. đã đặt mìn trong xe máy để cùng chết với bạn trai.

Nổ kinh hoàng ở Đà Lạt, chưa rõ nguyên nhân
Nổ kinh hoàng ở Đà Lạt, chưa rõ nguyên nhân

Vụ nổ làm 3 người bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó, nạn nhân Vũ Văn Danh (sinh năm 1970) bị bỏng 45%.

Nổ kinh hoàng ở Đà Lạt, chưa rõ nguyên nhân

Nổ kinh hoàng ở Đà Lạt, chưa rõ nguyên nhân

Vụ nổ làm 3 người bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó, nạn nhân Vũ Văn Danh (sinh năm 1970) bị bỏng 45%.

Vụ nổ đầu đạn ở Đắk Nông: Thêm 1 học sinh tử vong
Vụ nổ đầu đạn ở Đắk Nông: Thêm 1 học sinh tử vong

Như vậy, đến nay đã có 3 em tử vong là Châu Ngọc Trung tử vong tại chỗ; Trần Hoài Giang và Phạm Quý tử vong ở bệnh viện.

Vụ nổ đầu đạn ở Đắk Nông: Thêm 1 học sinh tử vong

Vụ nổ đầu đạn ở Đắk Nông: Thêm 1 học sinh tử vong

Như vậy, đến nay đã có 3 em tử vong là Châu Ngọc Trung tử vong tại chỗ; Trần Hoài Giang và Phạm Quý tử vong ở bệnh viện.