Đòn trả thù độc của người đàn bà hận tình

VOV.VN -Bị người tình bỏ rơi, Chu Thị Hằng đã nghĩ ra cách trả thù độc để làm nhục người tình.

Dù đã có hai đứa con nhưng Chu Thị Hằng (35 tuổi) trú tại tổ 2, phường Thanh Bình, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên vẫn giữ được một vẻ đẹp mặn mà.

Thế nên, trong 3 năm (từ năm 2009 đến cuối năm 2012) được điều lên công tác ở tỉnh miền núi Điện Biên anh S. (53 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) – một cán bộ nông nghiệp cứ chết mê chết mệt. 3 năm công tác xa nhà, anh S. chung sống với Hằng như vợ chồng, cùng với lời hứa bỏ vợ, con để gắn kết sống với Hằng.

Chu Thị Hằng (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp)

Nhưng lời thề non hẹn biển của người đàn ông này nhạt dần khi cuối năm 2012, anh S. chuyển về công tác ở Hà Nội. Anh S. chủ động cắt mối quan hệ với người tình nơi tỉnh miền núi xa xôi.

Kể từ ngày anh S. về xuôi, Hằng nhiều lần gọi điện, liên lạc nhưng anh S. không nhấc máy. Không từ bỏ hy vọng, người đàn bà này quyết xuống Hà Nội tìm người tình. Xa mặt, cách lòng, cái nhận được của Hằng không còn là lời yêu thương mà thay vào đó là những câu nhiếc móc. Nhục nhã ê chề, người đàn bà từng có một tiền án này rũ bỏ ân tình quyết rửa hận kẻ đã phụ tình.

Đầu năm 2013, thông qua anh họ là Nguyễn Mạnh Hùng (53 tuổi) trú ở thôn xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Hằng tìm gặp hai tay giang hồ Nguyễn Đăng Truyền (44 tuổi) và Nguyễn Văn Tỵ (36 tuổi) trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Hằng đưa ra cái giá 50 triệu để Truyền và Tỵ “xử” anh S. Truyền và Tỵ được ứng trước 10 triệu đồng làm kinh phí. Tiền đã chuyển nhưng Hằng vẫn thấy anh S. chưa hề hấn gì. Hằng chủ động liên lạc với Truyền và Tỵ, để khuyến khích hai tay “côn đồ vườn” xử nhanh kẻ phụ tình, và làm nguôi đi nỗi uất nghẹn trong lòng, Hằng quyết định nâng giá vụ trả thù tình lên tới 200 triệu, tất nhiên đổi lại với số tiền đó, Truyền và Tỵ phải đưa một cái tai hoặc cánh tay của S. về gặp Hằng.

Tuy nhiên, sự tàn bạo của người đàn bà hận tình này lại khiến hai tên côn đồ hoảng sợ. Sau cú ra giá trăm triệu, hai tên này cũng bặt vô âm tín.

Nguyễn Mạnh Hùng - anh họ Hằng

Không thành công trong phi vụ đầu cuộc việc rửa hận tình, Hằng tính chuyện làm nhục để gia đình S. phải xấu hổ, và mất uy tín.

Ở Điện Biên, Hằng chuyển xuống cho anh họ, 1 triệu đồng với yêu cầu lấy ảnh của anh S. ghép ảnh với các bức ảnh đồi trụy, cùng với những lời cảnh báo cay nghiệt, “S chuyên dùng ma túy đã và dùng bùa để lừa đảo”. Những bức ảnh này được Hùng và Đỗ Bá Năng (45 tuổi) trú ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội –bạn Hùng rải khắp nơi khu tập thể vợ chồng anh S. sinh sống.

Không dừng lại, người đàn bà này còn chỉ đạo anh họ lập cả bia mộ, bát hương thờ anh S ngay tại chân cầu thang khu tập thể.

Khi những tiếng xấu bắt đầu lan ra cả khu vực, thì vợ anh S. mới vỡ lẽ. Đến lúc này, vị cán bộ của ngành nông nghiệp này mới thú nhận tội lỗi của mình.

Nhận được trình báo của gia đình anh S. Đội Đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc. Lệnh bắt khẩn cấp đối với Hằng được đưa ra. Hằng nhanh chóng được di lý về Hà Nội để làm rõ vụ việc. Hiện Hằng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Cán bộ Đội Đặc nhiệm cũng cho biết, đang làm rõ hành vi liên quan của Nguyễn Mạnh Hùng để nhanh chóng khởi tố vụ án./.

Tội làm nhục người khác theo Bộ Luật hình sự

Điều 121 luật hình sự năm 1999 quy định tội làm nhục người khác:

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá nhóm chuyên lừa tình, chiếm đoạt tài sản
Triệt phá nhóm chuyên lừa tình, chiếm đoạt tài sản

Với thủ đoạn lợi dụng “con mồi” uống bia say thì gợi ý vào phòng vệ sinh để thỏa mãn tình dục, còn đồng bọn móc túi lấy ví và tài sản.

Triệt phá nhóm chuyên lừa tình, chiếm đoạt tài sản

Triệt phá nhóm chuyên lừa tình, chiếm đoạt tài sản

Với thủ đoạn lợi dụng “con mồi” uống bia say thì gợi ý vào phòng vệ sinh để thỏa mãn tình dục, còn đồng bọn móc túi lấy ví và tài sản.

2 “nữ quái” lên mạng lừa tình lấy xe
2 “nữ quái” lên mạng lừa tình lấy xe

Sau khi lên mạng Intener để “chat”, 2 nữ quái trẻ tuổi lừa được “con mồi” đi hát karaoke rồi lừa lấy xe tay ga.

2 “nữ quái” lên mạng lừa tình lấy xe

2 “nữ quái” lên mạng lừa tình lấy xe

Sau khi lên mạng Intener để “chat”, 2 nữ quái trẻ tuổi lừa được “con mồi” đi hát karaoke rồi lừa lấy xe tay ga.

Khởi tố 5 kẻ làm nhục người khác
Khởi tố 5 kẻ làm nhục người khác

Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về hành vi làm nhục người khác

Khởi tố 5 kẻ làm nhục người khác

Khởi tố 5 kẻ làm nhục người khác

Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về hành vi làm nhục người khác

Tự tử vì bị chồng xỏ mũi dẫn đi khắp nơi làm nhục
Tự tử vì bị chồng xỏ mũi dẫn đi khắp nơi làm nhục

Bị chồng dùng dây thép xuyên thủng 2 vách ngăn giữa lỗ mũi, uốn thành vòng rồi buộc dây thừng dẫn vợ đi khắp nới bêu xấu, người vợ đã ăn lá ngón tự tử.

Tự tử vì bị chồng xỏ mũi dẫn đi khắp nơi làm nhục

Tự tử vì bị chồng xỏ mũi dẫn đi khắp nơi làm nhục

Bị chồng dùng dây thép xuyên thủng 2 vách ngăn giữa lỗ mũi, uốn thành vòng rồi buộc dây thừng dẫn vợ đi khắp nới bêu xấu, người vợ đã ăn lá ngón tự tử.

Giả danh Đại tá công an lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ
Giả danh Đại tá công an lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ

Đối tượng đã lừa tình đối với 7 người phụ nữ và hàng chục triệu đồng của nhiều người khác nhờ mác Đại tá công an.

Giả danh Đại tá công an lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ

Giả danh Đại tá công an lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ

Đối tượng đã lừa tình đối với 7 người phụ nữ và hàng chục triệu đồng của nhiều người khác nhờ mác Đại tá công an.

Một bác sĩ bị xử tù vì thuê người làm nhục vợ
Một bác sĩ bị xử tù vì thuê người làm nhục vợ

Người bác sĩ này đã thuê người chặn đường dàn cảnh đánh ghen với vợ mình với giá 3 triệu đồng.

Một bác sĩ bị xử tù vì thuê người làm nhục vợ

Một bác sĩ bị xử tù vì thuê người làm nhục vợ

Người bác sĩ này đã thuê người chặn đường dàn cảnh đánh ghen với vợ mình với giá 3 triệu đồng.