Dùng axit đánh ghen chồng

Do người chồng không hôn thú có bồ mới, Hương dùng axit tạt thẳng vào ông này. Bị cáo bị xử 3 năm 6 tháng tù giam.

Sáng 29/12, TAND TP HCM đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Thị Hương (52 tuổi, ngụ ở quận 2). Trong phiên tòa sơ thẩm trước đó, Hương bị xử 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, Hương và ông Hòa Hạ chung sống không hôn thú với nhau tại căn nhà ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Tuy nhiên, cuộc sống không  còn êm đềm khi Hương phát hiện ông Hạ cặp kè với người phụ nữ khác. Hương sinh ghen tuông và hai người hay cự cãi với nhau. Hương bèn nghĩ cách “trả thù” chồng.

Khoảng 18h ngày 7/12/2009, Hương chuẩn bị một  chai axit lỏng rồi lái xe từ quận 2 xuống Thủ Đức gặp ông Hạ. Tới nơi, Hương giấu chai axit ở gốc cây khế trước sân rồi vào cãi nhau với ông Hạ.

Sau một hồi lời qua tiếng lại không xong, Hương  đi ra cây khế lấy chai axit. Chạy vào nhà, Hương tạt hết cả chai axit vào người ông Hạ rồi lên xe bỏ chạy. Ông Hạ được quần chúng đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Đến ngày 14/12/2009, Lê Thị Hương tới công an phương Linh Tây để đầu thú.

Ngày 21/9/2010, TAND quận Thủ Đức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Hương 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Hương làm đơn kháng án xin được giảm nhẹ hình phạt.  Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy không có tình tiết giảm nhẹ mới nên đã tuyên y án sơ thẩm đối với Lê Thị Hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên