Dượng cầm dao đâm chết cháu, truy sát anh cọc chèo

VOV.VN -Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, đối tượng Hương đã dùng dao đâm chết cháu mình.

Dượng đâm cháu tử vong

Thời gian qua, dư luận trên địa bàn xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An xôn xao trước vụ trọng án kinh hoàng xảy ra vào đêm 28/8.

Chỉ vì một mâu thẫn nhỏ trong cuộc sống, sẵn có hơi men, Lê Văn Hương (xóm 1, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai) đã dùng dao truy sát người anh cọc chèo của mình là Nguyễn Đại Dương (SN 1955), rồi đâm nhiều nhát vào người Nguyễn Văn Nam (SN 1993, con trai ông Dương) khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Ông Nguyễn Đại Dương bên di ảnh người con trai đoản mệnh

Chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi của con trai, ông Nguyễn Đại Dương nhớ lại: “Lúc đó khoảng 8h tối, tôi với Nam ra ngoài khóa lại cửa chuồng gà thì phát hiện phía trên bờ tường có tiếng động. Rồi Hương nhảy khỏi bờ tường cầm dao lao đến đâm liên tiếp vào người tôi”.

Ông Dương đã kịp thời lùi lại tránh được những nhát dao chí mạng từ phía người em cọc chèo của mình. Tuy nhiên Hương vẫn đằng đằng sát khí lao vào truy sát cho bằng được khiến ông Dương ngã xuống đất. Ông Dương cầm được 2 hòn đá lớn ném thẳng về phía hung thủ để tự vệ.

Bị tấn công bất ngờ, Nguyễn Văn Nam đi cùng bố hoảng loạn bỏ chạy. Không hành hung được ông Dương, tên Hương quay sang truy sát và đâm 4 nhát vào người Nam. Khi Nam gục xuống, Hương quay lại tiếp tục đuổi chém ông Dương. Tuy nhiên ông Dương đã kịp cầm được 1 cây gậy để chống trả.

Lúc này bà Nguyễn Thị Thích (SN 1955, vợ ông Dương) chạy từ trong nhà ra thấy con trai gục trong vũng máu mới hoảng loạn kêu cứu. Thấy vậy tên Hương bỏ chạy.

Nam được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập, tuy nhiên do vết thương quá nặng Nam đã tử vong trước đó.

Bà Thích xót xa: “Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, tôi chạy ra thì thấy Hương đang cầm dao đâm chồng tôi. Còn Nam con tôi thì gục trong vũng máu. Hương là dượng, lấy em gái ruột tôi, sao nó lại nỡ đâm cháu mình tàn nhẫn đến như vậy”.

Ma men dẫn lối?

Theo gia đình nạn nhân, buổi tối trước khi xảy ra sự việc, tên Hương đã nhiều lần sang nhà gây sự, chửi bới. Bản thân ông Dương đã gọi điện báo cáo sự việc lên ban Công an xã Quỳnh Lộc, cũng như ban cán sự xóm. Phần nghĩ Hương say rượu chửi bới lung tung nên gia đình ông Dương không để ý, nào ngờ Hương lại có gan làm những việc tày đình đến như vậy.

Bà Nguyễn Thị Thích vợ ông Dương chua xót “Tôi không ngờ nó lại nhẫn tâm đâm cả cháu mình"

Bà Nguyễn Lệ Xuân (SN 1964, vợ hung thủ) cho biết, từ trước đến nay, Hương thường xuyên uống rượu say. Từ lúc nghiện rượu, Hương như bị ma men sai khiến thường xuyên đuổi đánh vợ con. Mọi người trong gia đình khuyên ngăn đều không được.

Được biết mâu thuẫn giữa gia đình ông Dương và tên Hương xảy ra từ khi Hương tự ý xúc một xe ô tô đất trong diện tích đất nhà ông Dương. Bị ông anh cọc chèo phản đối, trách móc vì lấy đất mà không xin phép Hương tỏ ra bất mãn. Mỗi lúc say rượu, hắn thường kiếm cớ gây sự với gia đình ông anh cọc chèo.

“Đã nhiều lần Hương vô cớ chửi bới, đe dọa cả nhà tôi. Bản thân tôi và cả nhà không chấp vì hắn hay uống rượu. Với lại anh em trong nhà nên bỏ qua cho nhau vì vậy tôi không để bụng. Nào ngờ đâu, Hương lại hận thù lâu đến thế”, ông Dương ngậm ngùi.

Ông Nguyễn Đại Diên - Phó Công an xã Quỳnh Lộc cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra công an xã có mặt và tiến hành bắt Hương ngay tại nhà riêng khi y vẫn đang bình tĩnh hút thuốc lào. Công an xã đã bàn giao đối tượng cho Công an thị xã Hoàng Mai làm rõ”.

Tại Công an thị xã Hoàng Mai, đối tượng Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hung khí thu giữ được là một con dao nhọn thường dùng để chọc tiết lợn. Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết người yêu vị bị từ chối tình cảm
Giết người yêu vị bị từ chối tình cảm

VOV.VN -Bị từ chối tình cảm, Bình đã dùng dao dâm chết người tình của mình.

Giết người yêu vị bị từ chối tình cảm

Giết người yêu vị bị từ chối tình cảm

VOV.VN -Bị từ chối tình cảm, Bình đã dùng dao dâm chết người tình của mình.

Vụ “quan tài diễu phố”: 6 bị can đều phạm tội giết người
Vụ “quan tài diễu phố”: 6 bị can đều phạm tội giết người

VOV.VN -6 bị can bị khởi tố về tội giết người có tình tiết tăng nặng.

Vụ “quan tài diễu phố”: 6 bị can đều phạm tội giết người

Vụ “quan tài diễu phố”: 6 bị can đều phạm tội giết người

VOV.VN -6 bị can bị khởi tố về tội giết người có tình tiết tăng nặng.

Kẻ giết người, đốt xác chủ quán nước nhận án tử hình
Kẻ giết người, đốt xác chủ quán nước nhận án tử hình

(VOV) -Không lấy được chiếc xe đã “cầm cố”, Vũ đã giết bà Vân đồng thời đốt xác để phi tang.

Kẻ giết người, đốt xác chủ quán nước nhận án tử hình

Kẻ giết người, đốt xác chủ quán nước nhận án tử hình

(VOV) -Không lấy được chiếc xe đã “cầm cố”, Vũ đã giết bà Vân đồng thời đốt xác để phi tang.

Bênh bạn gái, trai làng ra tay giết người
Bênh bạn gái, trai làng ra tay giết người

(VOV) -Nghe bạn gái bị bắt nạt, nhóm Tuấn xông đến tấn công khiến kẻ gây sự chết vì chấn thương sọ não.

Bênh bạn gái, trai làng ra tay giết người

Bênh bạn gái, trai làng ra tay giết người

(VOV) -Nghe bạn gái bị bắt nạt, nhóm Tuấn xông đến tấn công khiến kẻ gây sự chết vì chấn thương sọ não.

Bắt đối tượng vừa ra tù đã giết người
Bắt đối tượng vừa ra tù đã giết người

VOV.VN - Vừa ra từ chưa được 1 tháng, Lê Văn Lực và hai đối tượng khác đã đâm chết người rồi trốn ra nước ngoài.

Bắt đối tượng vừa ra tù đã giết người

Bắt đối tượng vừa ra tù đã giết người

VOV.VN - Vừa ra từ chưa được 1 tháng, Lê Văn Lực và hai đối tượng khác đã đâm chết người rồi trốn ra nước ngoài.

Giết người vì trả thù cho "đàn em"
Giết người vì trả thù cho "đàn em"

VOV.VN - Trịnh Quốc Nghĩa bị Tòa án tuyên phạt mức án 21 năm tù về tội “giết người”, “cố ý gây thương tích”....

Giết người vì trả thù cho "đàn em"

Giết người vì trả thù cho "đàn em"

VOV.VN - Trịnh Quốc Nghĩa bị Tòa án tuyên phạt mức án 21 năm tù về tội “giết người”, “cố ý gây thương tích”....

Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang
Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang

VOV.VN -Sau khi hẹn bà R. đến điểm hẹn, Hai đã bóp cổ người tình đến chết rồi lấy đi điện thoại, nhẫn vàng.

Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang

Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang

VOV.VN -Sau khi hẹn bà R. đến điểm hẹn, Hai đã bóp cổ người tình đến chết rồi lấy đi điện thoại, nhẫn vàng.

Tên cuối cùng trong băng nhóm giết người, cướp xe ôm sa lưới
Tên cuối cùng trong băng nhóm giết người, cướp xe ôm sa lưới

VOV.VN - Biết không thể trốn thoát, tên cướp cuối cùng trong nhóm sống bụi đời giết người, cướp xe ôm ra đầu thú.

Tên cuối cùng trong băng nhóm giết người, cướp xe ôm sa lưới

Tên cuối cùng trong băng nhóm giết người, cướp xe ôm sa lưới

VOV.VN - Biết không thể trốn thoát, tên cướp cuối cùng trong nhóm sống bụi đời giết người, cướp xe ôm ra đầu thú.

Hình phạt thích đáng cho kẻ giết người yêu cũ
Hình phạt thích đáng cho kẻ giết người yêu cũ

Lưu nói chia tay người yêu thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Lưu rút dao đâm vào bụng và hông Phước.

Hình phạt thích đáng cho kẻ giết người yêu cũ

Hình phạt thích đáng cho kẻ giết người yêu cũ

Lưu nói chia tay người yêu thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Lưu rút dao đâm vào bụng và hông Phước.