Giết bạn quen qua facebook cướp tài sản để trả nợ

VOV.VN - Thấy bạn mới quen qua facebook có nhiều tài sản giá trị, Đặng Văn Cường nổi lòng tham.

“Nhiều người đến con gà còn không dám cắt tiết, huống gì đến con người. Hành động giết người của bị cáo không những dã man mà còn rất hèn hạ”. Khi nghe Hội thẩm phiên tòa phán xét như vậy, bị cáo Đặng Văn Cường (31 tuổi, trú tại xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chỉ biết cúi đầu im lặng.

Trơ trọi giữa phiên tòa

Không có một người thân nào đến dự phiên tòa, Đặng Văn Cường đứng trơ trọi, cô đơn trước vành móng ngựa.

Trước phiên tòa, Cường cho biết, hắn ta có vợ nhưng đã ly hôn. Sau ngày ly hôn, Cường làm thu ngân cho một doanh nghiệp ở Bình Dương. Được một thời gian, Cường ra Hà Nội làm cơ khí xây dựng.

Bị cáo Cường tại phiên tòa

Ở Hà Nội, Cường nhận cai thầu cho một công trình xây dựng. Để có thêm người làm, Cường tuyển 7 người đều là đồng nghiệp. Tuy nhiên, do chủ thầu không có tiền trả, y chán nản cùng đồng hương đình công.

Trong thời gian này, Cường lang thang mạng xã hội (facebook), thông qua một người bạn, hắn ta quen với anh Nguyễn Vũ Vỹ (49 tuổi, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

1 năm liên lạc với nhau qua mạng internet, khi đến mức thân tình, biết Cường chuyên về mảng cơ khí xây dựng, anh Vỹ nhờ Cường đến sửa chữa gian nhà thuê tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng để mở văn phòng công chứng dịch thuật. Đang lúc thất nghiệp, Cường đồng ý mà không cần đắn đo, suy nghĩ.

Ngày 19/6, anh Vỹ hẹn, điện thoại và đón Cường khi y đang lang thang ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khi biết điện thoại của Cường đã hỏng, sáng 20/6, anh Vỹ đưa Cường đến cửa hàng điện thoại của cháu mình là Tuấn (ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) để mua một chiếc điện thoại 110i cho tiện liên lạc đồng thời nhờ sửa hộ Cường điện thoại. Sau chầu cà phê chiều, anh Vỹ đưa Cường về nhà trọ nấu cơm cùng ăn rồi đi ngủ.

Sát hại bạn mới quen bằng quả tạ

Tại phiên tòa, Cường khai, đêm đó, trong giấc ngủ, anh Vỹ đã có những hành động bất thường khiến Cường không ngủ được. Chính những hành động này của anh Vỹ khiến Cường không ngủ được, hắn ta tỉnh giấc và tìm đến khói thuốc.

Khói thuốc giúp Cường tỉnh ngủ và chính thời điểm này, y nhận thấy trong phòng của anh Vỹ có nhiều tài sản giá trị và nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đã tờ mờ sáng, sợ anh Vỹ tỉnh giấc, Cường đã cầm quả tạ tập thể dục có trọng lượng 5kg trong phòng trọ đánh liên tiếp 2 nhát vào đầu anh Vỹ. Lúc này, thấy anh Vỹ kêu rên, Cường cầm tiếp quả tạ thứ hai có trọng lượng tương tự đánh tiếp 3 nhát vào đầu khiến nạn nhân Vỹ bất động.

Xong đâu đấy, Cường thu gom tài sản gồm một xe máy honda SCR, 2 điện thoại, trong đó có một điện thoại Iphone 4, cùng 27.000 đồng trong ví rồi chuồn thẳng. Cẩn thận hơn, Cường còn khóa trái cửa phòng trọ trước khi tẩu thoát.

Đứng trước vành móng ngựa, Cường phân bua, lúc đó, thấy anh Vỹ có nhiều tài sản giá trị, hắn ta nổi lòng tham, dùng tạ đánh vào đầu anh Vỹ. Mục đích của hắn ta là đánh cho anh Vỹ ngất để cướp tài sản, hắn không suy nghĩ nhiều. Trên đường lẩn trốn, hắn nghĩ rằng, với những đòn chí mạng của mình, anh Vỹ sẽ tử vong.

Theo lời của Cường tại phiên tòa, số tài sản cướp được hắn trả cho 7 đồng hương mà hắn đã thuê để làm công trình với số tiền 9 triệu đồng. Số tiền còn lại, Cường dùng làm chi phí để trốn lên khu nhà trọ của người yêu ở Hải Dương.

Chiều 23/6, Cường bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tại phiên tòa, Cường cho biết, người yêu của hắn ta không biết việc, giết, cướp tài sản của y.

Khi HĐXX hỏi: “Hành động của bị cáo có xứng với tội danh bị truy tố hay không?”, Cường lý nhí trả lời: “Tội danh mà bị cáo bị truy tố không oan, đúng người, đúng tội”.

Với tội ác mà mình gây ra, Đặng Văn Cường bị truy tố với hai tội danh Giết người, Cướp tài sản. Đặng Văn Cường bị HĐXX tuyên phạt tử hình với tội danh Giết người, 7 năm tù cho tội danh Cướp tài sản. Tổng hợp mức hình phạt cho kẻ giết, cướp tài sản của bạn quen qua facebook là tử hình./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nên xử phạt người ứng xử vô văn hóa trên facebook?
Có nên xử phạt người ứng xử vô văn hóa trên facebook?

VOV.VN -Cơ quan QLNN chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên facebook.

Có nên xử phạt người ứng xử vô văn hóa trên facebook?

Có nên xử phạt người ứng xử vô văn hóa trên facebook?

VOV.VN -Cơ quan QLNN chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên facebook.

Bắt nhóm thanh niên chuyên dụ dỗ nữ sinh trên facebook
Bắt nhóm thanh niên chuyên dụ dỗ nữ sinh trên facebook

VOV.VN -Nhóm thanh niên lên mạng xã hội làm quen, dụ dỗ các nữ sinh đi uống cà phê rồi khống chế cướp tài sản và hiếp dâm

Bắt nhóm thanh niên chuyên dụ dỗ nữ sinh trên facebook

Bắt nhóm thanh niên chuyên dụ dỗ nữ sinh trên facebook

VOV.VN -Nhóm thanh niên lên mạng xã hội làm quen, dụ dỗ các nữ sinh đi uống cà phê rồi khống chế cướp tài sản và hiếp dâm

"Sao" Việt kiếm tiền tỉ nhờ...chơi facebook
"Sao" Việt kiếm tiền tỉ nhờ...chơi facebook

Có lượng người “like” (thích) càng cao, trang mạng cá nhân của các sao trở thành kênh quảng cáo thu về tiền tỉ.

"Sao" Việt kiếm tiền tỉ nhờ...chơi facebook

"Sao" Việt kiếm tiền tỉ nhờ...chơi facebook

Có lượng người “like” (thích) càng cao, trang mạng cá nhân của các sao trở thành kênh quảng cáo thu về tiền tỉ.

Khởi tố vụ giết bạn quen qua Facebook
Khởi tố vụ giết bạn quen qua Facebook

VOV.VN -Đặng Văn Cường (31 tuổi, trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị khởi tố về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.

Khởi tố vụ giết bạn quen qua Facebook

Khởi tố vụ giết bạn quen qua Facebook

VOV.VN -Đặng Văn Cường (31 tuổi, trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị khởi tố về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.

Kẻ ra tay giết bạn quen qua facebook đối mặt án tử hình
Kẻ ra tay giết bạn quen qua facebook đối mặt án tử hình

VOV.VN -Thấy người bạn quen qua mạng xã hội có nhiều tài sản, tên Cường đã ra tay giết người, cướp tài sản rồi bỏ trốn

Kẻ ra tay giết bạn quen qua facebook đối mặt án tử hình

Kẻ ra tay giết bạn quen qua facebook đối mặt án tử hình

VOV.VN -Thấy người bạn quen qua mạng xã hội có nhiều tài sản, tên Cường đã ra tay giết người, cướp tài sản rồi bỏ trốn

Bị phạt 10 triệu đồng vì lăng mạ sếp cũ trên Facebook
Bị phạt 10 triệu đồng vì lăng mạ sếp cũ trên Facebook

Trang Facebook này đăng những thông tin xuyên tạc như rao bán công ty và nhà riêng để hạ thấp uy tín công ty, làm ảnh hưởng tới sếp cũ.

Bị phạt 10 triệu đồng vì lăng mạ sếp cũ trên Facebook

Bị phạt 10 triệu đồng vì lăng mạ sếp cũ trên Facebook

Trang Facebook này đăng những thông tin xuyên tạc như rao bán công ty và nhà riêng để hạ thấp uy tín công ty, làm ảnh hưởng tới sếp cũ.

Ngoại tình qua...facebook
Ngoại tình qua...facebook

VOV.VN - Khi tham gia mạng Facebook, tôi tình cờ làm quen và kết bạn với một bạn gái tên là N kém tôi 3 tuổi.

Ngoại tình qua...facebook

Ngoại tình qua...facebook

VOV.VN - Khi tham gia mạng Facebook, tôi tình cờ làm quen và kết bạn với một bạn gái tên là N kém tôi 3 tuổi.

Lấy ý kiến về việc “quản” Google và Facebook
Lấy ý kiến về việc “quản” Google và Facebook

Bộ TT&TT lấy ý kiến về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Lấy ý kiến về việc “quản” Google và Facebook

Lấy ý kiến về việc “quản” Google và Facebook

Bộ TT&TT lấy ý kiến về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Nữ sinh bị bạn quen qua Facebook lừa vào nhà nghỉ hãm hiếp
Nữ sinh bị bạn quen qua Facebook lừa vào nhà nghỉ hãm hiếp

Nữ sinh lớp 9  bị Giáp lừa vào nhà nghỉ rồi hãm hiếp, cưỡng đoạt tài sản

Nữ sinh bị bạn quen qua Facebook lừa vào nhà nghỉ hãm hiếp

Nữ sinh bị bạn quen qua Facebook lừa vào nhà nghỉ hãm hiếp

Nữ sinh lớp 9  bị Giáp lừa vào nhà nghỉ rồi hãm hiếp, cưỡng đoạt tài sản

Kẻ tung ảnh người yêu khỏa thân lên Facebook lĩnh án tù
Kẻ tung ảnh người yêu khỏa thân lên Facebook lĩnh án tù

Đỗ Đình Tĩnh (25 tuổi, ở P.Nhơn Phú, Quy Nhơn) 6 năm tù về hai tội “cưỡng dâm” và “làm nhục người khác”.

Kẻ tung ảnh người yêu khỏa thân lên Facebook lĩnh án tù

Kẻ tung ảnh người yêu khỏa thân lên Facebook lĩnh án tù

Đỗ Đình Tĩnh (25 tuổi, ở P.Nhơn Phú, Quy Nhơn) 6 năm tù về hai tội “cưỡng dâm” và “làm nhục người khác”.