Hà Nội: Triệt phá 'ổ' sản xuất túi, ví giả nhãn hiệu Dior, LV

VOV.VN - Hơn 1 tháng, vợ chồng Phong đã tung ra thị trường khoảng 2000 túi xách, ví da giả nhãn hiệu Dior, Hermes, LV từ xưởng sản xuất ở ngoại thành Hà Nội.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một cơ sở chuyên sản xuất túi xách, ví da giả nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Hermes, Louis Vuitton (LV) do vợ chồng Phạm Thị Hạnh (SN 1988) và Phạm Hữu Phong (SN 1984), trú tại thôn Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội làm chủ.

Vợ chồng Hạnh-Phong, chủ cơ sở sản xuất túi xách, ví da giả hàng hiệu

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 20/5, PC46 phối hợp với Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Công an huyện Phú Xuyên kiểm tra cơ sở kinh doanh của vợ chồng Hạnh Phong tại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thu giữ 1.607 sản phẩm là túi xách, ví da mang nhãn hiệu Dior, Hermes, LV. 

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện sở hữu công nghiệp của các nhãn hiệu trên khẳng định toàn bộ sản phẩm bị thu giữ là hàng giả, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đã được bảo hộ tại Việt Nam. Hành vi của Hạnh và Phong có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Khám xét xưởng sản xuất và kho chứa hàng của Phạm Hữu Phong tại thôn Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, lực lượng chức năng thu giữ 270 sản phẩm giả các nhãn hiệu trên cùng 460 logo, mặt dây lưng các loại và công cụ sản xuất hàng giả gồm: máy khâu, 1 máy dập giấy.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng Dior, LV

Từ năm 2013 đến đầu năm 2015, Phong chủ yếu sản xuất túi xách, ví da không nhãn mác. Tháng 4/2015, thấy nhu cầu của khách hàng muốn mua túi xách, ví da nhãn hiệu Dior, Hermes, LV, Phong chủ động mua các logo nhãn hiệu trên mang về xưởng sản xuất và đóng logo vào túi xách, ví da bán cho khách hàng.

Hơn một tháng, Phong đã tung ra thị trường khoảng 2000 túi xách, ví da giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên.


Số sản phẩm giả hàng hiệu

Hiện phòng PC46 đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại
Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.

2 tên trộm cưỡi honda đi “săn” máy tính xách tay hàng hiệu
2 tên trộm cưỡi honda đi “săn” máy tính xách tay hàng hiệu

VOV.VN - Chỉ trong tháng 1/2015, hai đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm. Tài sản chúng nhắm đến là những máy tính xách tay.

2 tên trộm cưỡi honda đi “săn” máy tính xách tay hàng hiệu

2 tên trộm cưỡi honda đi “săn” máy tính xách tay hàng hiệu

VOV.VN - Chỉ trong tháng 1/2015, hai đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm. Tài sản chúng nhắm đến là những máy tính xách tay.

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả
Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đối tượng Trung Đạo Bình, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt để điều tra về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đối tượng Trung Đạo Bình, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt để điều tra về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả
Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Với những lô hàng bị kiểm tra, đa số chủ các cửa hiệu nói trên đều không xuất trình được hoá đơn, chứng từ lô hàng của mình.

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Với những lô hàng bị kiểm tra, đa số chủ các cửa hiệu nói trên đều không xuất trình được hoá đơn, chứng từ lô hàng của mình.

Phát hiện lô hàng iPhone giả hàng hiệu
Phát hiện lô hàng iPhone giả hàng hiệu

Hiếu chở lô hàng gồm 60 chiếc điện thoại iPhone 5, iPhone 4 và Asus Zenfone 5 không có nguồn gốc xuất xứ từ Lạng Sơn về Lâm Đồng tiêu thụ.

Phát hiện lô hàng iPhone giả hàng hiệu

Phát hiện lô hàng iPhone giả hàng hiệu

Hiếu chở lô hàng gồm 60 chiếc điện thoại iPhone 5, iPhone 4 và Asus Zenfone 5 không có nguồn gốc xuất xứ từ Lạng Sơn về Lâm Đồng tiêu thụ.

Lập facebook giả lừa hơn 100 triệu của khách mê hàng hiệu
Lập facebook giả lừa hơn 100 triệu của khách mê hàng hiệu

VOV.VN -Qua thời gian theo dõi một gian hàng ảo trên mạng, Đức Anh bắt đầu kế hoạch lập gian hàng ảo giả để lửa hàng loạt khách hàng.

Lập facebook giả lừa hơn 100 triệu của khách mê hàng hiệu

Lập facebook giả lừa hơn 100 triệu của khách mê hàng hiệu

VOV.VN -Qua thời gian theo dõi một gian hàng ảo trên mạng, Đức Anh bắt đầu kế hoạch lập gian hàng ảo giả để lửa hàng loạt khách hàng.

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả
Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hầu hết hàng giả là hàng tiêu dùng như: quần áo, giày dép, kính đeo, mỹ phẩm, điều hòa....

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hầu hết hàng giả là hàng tiêu dùng như: quần áo, giày dép, kính đeo, mỹ phẩm, điều hòa....

Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu
Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu

VOV.VN -Với thủ đoạn lập giả facebook của một số gian hàng trực tuyến, Đức Anh đã chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu

Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu

Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu

VOV.VN -Với thủ đoạn lập giả facebook của một số gian hàng trực tuyến, Đức Anh đã chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu