Đà Nẵng sẽ tuân thủ các phán quyết của Tòa nếu bị xử thua kiện

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, mọi tổ chức cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 133 người nhập cảnh trái phép; Chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ tuân thủ các phán quyết của Tòa án nếu bị xử thua kiện doanh nghiệp. Đó là những thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo Quý III do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều nay (7/10).

 Liên quan đến vụ mất sổ đỏ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra. Qua điều tra cho thấy, bà Dương Thị Ngọc Anh, Chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã giao nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân nộp tại Chi nhánh này cho bà Đào Thị Như Lệ (41 tuổi).

Bà Lệ mang các giấy này đi cầm cố, thế chấp vay nóng hàng trăm tỷ đồng. Xử lý vụ việc này, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Thanh (53 tuổi, trú quận Thanh Khê) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an đang củng cố hồ sơ, chuẩn bị khởi tố bà Đào Thị Như Lệ, Giám đốc doanh nghiệp, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay xác định số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất là 28 giấy, hiện đã thu hồi 22 giấy.

Về việc quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, từ năm 2018 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã bàn giao cho phía Trung Quốc 400 người nhập cảnh trái phép, 50 người bị phía Trung Quốc truy nã. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Đà Nẵng đã phát hiện 133 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 10 cơ sở lưu trú tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, không chỉ Đà Nẵng mà các địa phương khác đều có người nhập cảnh trái phép. Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm việc quản lý người nước ngoài và đã khởi tố 9 vụ, 21 bị can, trong đó 11 bị can người Trung Quốc tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. 

Theo chia sẻ của Thiếu tướng Xuân Viên,  đợt này Đà Nẵng phát hiện thêm 220 người nước ngoài vi phạm quy định khác về xuất nhập cảnh. Sau khi kiểm soát được Covid-19 thì đã đưa một số về nước. Tất cả đều do một số người dân ở đây. Nhập cảnh trái phép có hoạt động ở đây được hay không đều do người của ta hết. Công dân ta từ việc tạo điều kiện đưa đón từ biên giới về đây, rồi tổ chức ăn ở, đối phó với cơ quan Công an.

Về tiến độ đền bù mặt bằng thi công Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan, Lãnh đạo Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang cho biết, dự án này có 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ khu vực giáp ranh tỉnh Thừa Thiên - Huế đến nút giao thông Hòa Liên, huyện Hòa Vang hiện còn 27 hồ sơ đang xem xét xử lý lần cuối. Nếu người dân không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế. Giai đoạn 2 từ nút giao Hòa Liên (Km77) đến nút giao Túy Loan, dài 1,6 km, công tác giải phóng mặt bằng tạm dừng vì vướng hồ sơ pháp lý đường gom do chủ trương đầu tư có điều chỉnh nên chưa thể tiến hành giải tỏa đền bù.

Trả lời câu hỏi vì sao thành phố Đà Nẵng liên tục bị các doanh nghiệp khởi kiện ra Tòa, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, mọi tổ chức cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật nên khi Tòa án xử thành phố thua kiện thì thành phố sẵn sàng thực hiện các phán quyết của Tòa.

Ông Chinh cũng cho biết, thành phố Đà Nẵng rất quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp, thường xuyên đối thoại để tháo gỡ các khó khăn. Thành phố xác định doanh nghiệp, doanh nhân phát triển thì thành phố mới phát triển. Tuy nhiên các hoạt động phải tuân thủ pháp luật. Cho nên chắc chắn một số vấn đề không thể thỏa mãn được yêu cầu của doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai thì một số quyền lợi doanh nghiệp bị ảnh hưởng nên doanh nghiệp đưa ra Tòa. Trước pháp luật, mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng. Việc một số doanh nghiệp thắng kiện thành phố Đà Nẵng là việc hết sức bình thường. Và thành phố Đà Nẵng phải nghiêm túc thực hiện các phán quyết của Tòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên