Hiếp dâm tập thể, sau 20 năm lẩn trốn vẫn không thoát tội

Hành vi bỉ ổi của Thành đã phải trả giá trước pháp luật sau 20 năm lẩn trốn, khi cùng đồng bọn làm nhục một cô gái. 

Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1970, ở Thôn Kiều Mai, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm.
 
Vụ án đã xảy ra 20 năm về trước nhưng do Thành bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Công an đã có lệnh truy nã và ngày 24/9/2011, Thành mới ra đầu thú tại công an huyện Từ Liêm.
 
Khoảng 23h ngày 3/7/1992, chị Đặng Thị H. (SN 1965, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) đang ngồi chơi với anh Nguyễn Văn Tích ở khu vực cổng trường cấp 1 thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm thì gặp đám trai làng đi tới. Thành là một trong số những trai làng ấy. Ngoài Thành còn có các tên Phan Anh, Đặng Ngọc Chuyển, Nguyễn Văn Trường. Cả nhóm đi ngang qua chỗ đôi trai gái đang tâm sự và buông lời trêu ghẹo chị H.
 
Phan Anh rủ chị H. đi chơi nhưng chị H. không đồng ý. Lúc đó, anh Tích rủ chị H. về. Khi chị H. vừa đứng dậy thì Thành đi xe đạp quay lại, bảo chị H. lên xe đạp để Thành đèo về nhà. 
 
Trên đường về, khi thấy Thành đạp xe về phía Nghĩa trang thôn Phú Mỹ, chị H. vội nhảy xuống xe không đi nữa nhưng Thành giằng co với chị H. Thấy vậy, Phan Anh đến dắt xe đạp để Thành không vướng bận, kéo chị H. ra cánh đồng. Chị này cố vùng chạy thì Thành đuổi theo chị đến bờ mương, lột quần áo nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
 
Lúc đó, Phan Anh đứng đó bấm đèn bin để ra ám hiệu gọi đồng bọn là Đặng Ngọc Chuyển và Trường đến. Sau khi Thành thực hiện xong hành vi thú tính đã đi về phía trường cấp 1 Phú Mỹ thông báo cho Vũ Văn Hùng, Vũ Văn Hải, Vũ Văn Cảnh và Nguyễn Văn Tuấn đang ngồi chơi ở đó biết. Còn Phan Anh tiếp tục làm nhục chị H. Tiếp đó, Chuyển và Trường cũng nhảy vào thay nhau giao cấu với chị H.
 
Khi Trường giao cấu xong, hắn lại chạy đi gọi Cao Văn Hảo đến để tiếp tục làm nhục chị H. Theo sự điều khiển của Chuyển, tiếp đó, các tên Hùng, Cảnh và Hải thay nhau giao cấu với chị H. Riêng Nguyễn Văn Tuấn không thực hiện hành vi giao cấu mà chỉ đứng xem đồng bọn thay nhau làm nhục cô gái.
 
Lúc này Nguyễn Văn Công và Trần Văn Bình đi soi ếch qua đó, được Chuyển “mời gọi” cũng đã tham gia hiếp dâm nạn nhân. Công đã giao cấu với chị H. hai lần.
 
Tên Chuyển bắt chị H. xuống mương tắm rửa và thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân lần thứ hai. Mặc cho chị H. nhiều lần van xin nhưng Chuyển và đồng bọn không cho chị H. mặc quần áo. Đến 4h sáng ngày 4/7/1992, cả bọn mới trả quần áo cho chị H. mặc về nhà.
 
Vì xấu hổ và uất ức, chị H. đã kể lại sự việc cho người nhà biết và trình báo cơ quan công an. Giấy chứng thương ngày 6/7/1992 của Bệnh viện bà mẹ và trẻ em xác nhận thương tích của chị Hảo: “Toàn thân có vết xây xát, bầm tím ở hai đầu gối, môi sưng do bị cắn, âm hộ vị trí 6h rạn đang rỉ máu, màng trinh rách cũ, các bộ phận khác không có gì bất thường”.
 
Trong các năm 1992, 1996, 1998, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử đối với 9 bị cáo Phan Anh, Chuyển, Công, Bình, Cảnh, Hải, Trường, Hùng và Hảo về tội Hiếp dâm, các bản án trên đã có hiệu lực pháp luật. 
 
Riêng Thành, sau 20 năm bỏ trốn, hành vi hiếp dâm của y vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của Pháp luật. Sau khi xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành mức án 10 năm tù giam về tội Hiếp dâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên