Nóng 24h:

Hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ gây rối liên quan 2 nữ sinh tử vong

VOV.VN- Thông tin ban đầu của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy kết quả xét nghiệm trong mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích.

1. Liên quan đến vụ hai nữ sinh Hưng Yên tử vong: Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 26/6, một lãnh đạo công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng quá khích về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ hai nữ sinh tử vong tại huyện Yên Mỹ vừa qua. Trong ảnh, đoạn đường xảy ra tai nạn. (Ảnh: Lê Tùng)

Trước đó, sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Tuy nhiên, do không đồng tình với kết quả điều tra của cơ quan chức năng, với sự tham gia khoảng 500 người dân, gia đình hai nạn nhân đã mang quan tài đến cổng Công an huyện Yên Mỹ và Quốc lộ 5 (đoạn từ cầu vượt Phú Thụy, TP Hà Nội đến huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) gây rối, chống đối cản trở lực lượng Công an thi hành nhiệm vụ. Trong ảnh, khu vực cầu vượt đường cao tốc nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Liên quan đến vụ việc này, thông tin ban đầu của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết quả xét nghiệm trong mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích. Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đang tích cực điều tra và làm rõ về cái chết của hai nạn nhân. (Ảnh: Lê Tùng).

2. Liên quan vụ án giết người bỏ vào thùng xốp phi tang xác ở Đà Nẵng: Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng  ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam đối với 2 vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi) để điều tra vụ việc hành vi giết người. Trong ảnh, đối trượng Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tuyết Lê)

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, một trong những manh mối phát hiện ra đối tượng do, trong quá trình điều tra, CQCSĐT phát hiện có 3 cuộc điện thoại gọi nhỡ vào máy nạn nhân Văn Thị Thanh Nga vào ngày 20/6. Đối tượng Lê Thị Phương Oanh còn đánh lạc hướng nhắn tin vào số điện thoại một người bạn của nạn nhân Nga với nội dung “Tôi nhắn tin cho Nga sao không thấy chị Nga trả lời”. Trong ảnh, nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Tuyết Lê)

3. Sinh viên năm cuối người Lào vận chuyển lượng lớn ma túy vào Hà Tĩnh: Hai đối tượng bị bắt là Phăn Sái Lợt Đala (SN 1993), trú tại Thaket, tỉnh Khăm Muộn) và Can (SN 1995), trú tại Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay. Cả hai đối tượng đều là sinh viên năm cuối Trường Đại học Hà Tĩnh, trong đó Can học Khoa Chính trị, còn Phăn Sái Lợt Đala học Khoa Kinh tế. Trước đó,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh tạm giữ 2 đối tượng đi xe máy mang biển kiểm soát Lào vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy tổng hợp và cần sa. Tiến hành khám xét, các lực lượng phòng chống tội phạm ma túy đã thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp cùng 15 bánh cần sa. Trong ảnh, hai đối tượng lúc bị bắt. (Ảnh: Dân Trí)

4. Truy hai đối tượng rút trộm tiền trong thẻ ATM ghi sẵn mật khẩu: Trước đó, ngày 28/3, trong lúc di chuyển ra sân bay, chị  Đặng Ngọc Vy Uyên đánh rơi 1 thẻ ATM trên đó có ghi sẵn mật khẩu. Tối cùng ngày, Chị Uyên nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo toàn bộ số tiền trong tài khoản ATM của mình đã bị rút sạch. Liên quan đến vụ việc này, chiều 25/6, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị chức năng đang tiến hành xác minh và điều tra vụ việc. Trong ảnh, hình ảnh hai đối tượng rút trộm tiền trong thẻ ATM nhặt được. (Ảnh: Dân Trí)

5. Trưởng công an xã nổ súng trong đám đông đang ẩu đả: Liên quan đến vụ việc này, chiều 26/6, ông Trịnh Bá Lập - Chủ tịch UBND xã Thọ Trường (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc này. Và ông Trịnh Văn Hưng - Trưởng Công an xã bắn đạn cao su chỉ thiên lên trời chỉ nhằm mục đích để giải tán đám đông.Trong ảnh, thời điểm nổ súng (ảnh cắt từ clip).

6. Ông Đinh La Thăng bị tuyên y án 18 năm tù, bồi thường 600 tỉ: Sau một tuần xét xử phúc thẩm, chiều 26/6, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. HĐXX phúc thẩm nhận định, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng; tuyên y án 18 năm tù, buộc bồi thường 600 tỉ đồng. Trong ảnh, bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa phúc thẩm.

7: Đối tượng gây rối tại Phan Rí đã ra đầu thú: Chiều 24/6, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Nguyễn Minh Kha, 18 tuổi, trú tại khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đã đến đồn công an thị trấn Phan Rí Cửa đầu thú. Tại đây, Kha thừa nhận hành vi tập trung gây rối và ném đá vào lực lượng cảnh sát cơ động vào ngày 10/6 tại khu vực Cầu Nam trên Quốc lộ 1. Đối tượng ra đầu thú để mong được hưởng chính sách khoan hồng. Trong ảnh, Đối tượng Nguyễn Minh Kha đã ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn (Ảnh do Công an Bình Thuận cung cấp).

8: Liên quan đến vụ cưỡng hiếp, cướp tài sản cô giáo tại trường học: Chiều 26/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Võ Minh Trung (19 tuổi, trú thôn Hiệp Lại, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Trung khai, sáng 20/6, Trung đi vào khuôn viên trường THCS Lê Thuyết để tìm chìa khóa đánh rơi thì phát hiện cô N. ngồi một mình trong phòng trực nên nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Trong ảnh, đối tượng đối tượng Võ Minh Trung. (Ảnh:Vietnamnet)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ hai nữ sinh Hưng Yên: Mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích
Vụ hai nữ sinh Hưng Yên: Mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích

VOV.VN -Thông tin ban đầu của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho biết, kết quả xét nghiệm trong mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích.

Vụ hai nữ sinh Hưng Yên: Mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích

Vụ hai nữ sinh Hưng Yên: Mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích

VOV.VN -Thông tin ban đầu của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho biết, kết quả xét nghiệm trong mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích.

Khởi tố vụ án giết người bỏ vào thùng xốp phi tang xác ở Đà Nẵng
Khởi tố vụ án giết người bỏ vào thùng xốp phi tang xác ở Đà Nẵng

VOV.VN-Theo Đại tá Quách Văn Dũng, trong quá trình điều tra, đơn vị đã huy động lực lượng điều tra viên và trinh sát viên có kinh nghiệm.

Khởi tố vụ án giết người bỏ vào thùng xốp phi tang xác ở Đà Nẵng

Khởi tố vụ án giết người bỏ vào thùng xốp phi tang xác ở Đà Nẵng

VOV.VN-Theo Đại tá Quách Văn Dũng, trong quá trình điều tra, đơn vị đã huy động lực lượng điều tra viên và trinh sát viên có kinh nghiệm.