Hoãn xét xử phúc thẩm vụ hành hạ Hào Anh

Ngày 19/9, Thẩm phán Trương Vĩnh Thủy, TAND Tối cao tại TP.HCM cho biết, luật sư bào chữa cho hai bị cáo Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm đã xin hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 20/9.  

>> 46 năm tù cho vợ chồng hành hạ bé Hào Anh

Trước đó theo kế hoạch của Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP.HCM sáng 20/9 xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với em Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hào Anh, 14 tuổi) do các bị cáo Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm và Lâm Lý Quỳnh thực hiện.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/6, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Giang (chủ trại tôm giống Minh Đức) và Thơm (vợ Giang) cùng phạm hai tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”.

Mỗi bị cáo Giang - Thơm bị phạt 23 năm tù giam, trong đó 20 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích” và 3 năm tù giam về tội “hành hạ người khác”. Theo cáo trạng, vợ chồng bị cáo Giang - Thơm hành hạ em Hào Anh gây tổn hại sức khỏe 66,83%. Ngoài ra hai bị cáo Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Quỳnh bị phạt 1 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.

Bị cáo Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang

Sau khi có bản án sơ thẩm, các bị cáo Giang, Thơm và Quỳnh làm đơn kháng cáo. Hai vợ chồng Giang, Thơm thừa nhận nhiều lần hành hạ Hào Anh nhưng không nghiêm trọng đến mức như quy kết trong cáo trạng của Viện kiểm sát và bản án sơ thẩm.

Hai vợ chồng cho rằng, bản án tuyên như vậy là chưa khách quan, không đúng với bản chất sự việc vì bị cán bộ điều tra dụ dỗ, ép cung; lời khai của Hào Anh là không đúng sự thật… Còn Quỳnh kháng cáo xin giảm án vì bị cáo cho rằng đã thành thật khai báo, khắc phục hậu quả, phạm tội do xúi giục của vợ chồng Giang - Thơm. Riêng bị cáo Khánh không kháng cáo.

Bị cáo Giang - Thơm cho biết mức án sơ thẩm quá cao, nếu phiên tòa phúc thẩm vẫn y án sơ thẩm thì hai vợ chồng tiếp tục kháng cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên