Hoãn xét xử vụ đấu súng ở Láng-Hòa Lạc

(VOV) - HĐXX muốn làm rõ, ở thời điểm chiếc xe Honda Civic bị nhóm của Đông phá thuộc sở hữu của Thủy hay của Phong

Theo dự kiến chiều 14/5, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án vụ xét xử vụ án Nguyễn Quang Đông cùng 14 bị cáo khác về tội: Giết người, Hủy hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. vì muốn làm rõ chủ sở hữu chiếc xe Honda Civic BKS 30L-9049.

Về vấn đề chủ sở hữu chiếc xe Honda Civic, trả lời HĐXX phiên tòa chiều hôm nay, bị cáo Nguyễn Bích Thủy (SN 1978, trú ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nói rằng, chiếc xe này được bị cáo mua lại của một người tên Hiền với giá 600 triệu đồng.

Khi cầm cố chiếc xe cho Bạch Thành Phong (trú ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình) để vay 350 triệu đồng, Thủy và Phong đã làm giấy tờ “mua bán xe”. Theo đó Thủy và Phong sẽ tiếp tục bàn về chủ sở hữu chiếc xe nếu như Thủy không trả lại tiền cho Phong theo thỏa thuận.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cho rằng, vấn đề chủ sở hữu chiếc xe đã được làm rõ, cho nên trong cuộc đọ súng ở Láng-Hòa Lạc, việc nhóm của Đông phá chiếc xe Honda Civic BKS 30L-9049 thì buộc phải bồi thường thiệt hại cho Bạch Thành Phong.

Sau kết luận của đại diện Viện Kiểm sát, HĐXX hội ý và cho rằng, việc chủ sở hữu chiếc xe Honda Civic cần được làm rõ thêm, bởi vậy HĐXX trả hồ sơ vụ án. Đây là lần thứ hai, tòa hoãn phiên xét xử đối với vụ án này. Trước đó, trong phiên sơ thẩm xét xử 15 bị cáo trong tháng 9/2012, tòa đã phải tạm hoãn, trả hồ sơ vụ án để điều tra thêm.

Vụ đấu súng ở Láng- Hòa Lạc xảy ra cách đây hơn 3 năm. Vào tháng 3/2012, Nguyễn Bích Thủy cầm cố chiếc xe ô tô Honda Civic BKS 30L-9049 cho vợ chồng Bạch Thành Phong để vay 350 triệu đồng. Nhiều lần Phong đòi tiền Thủy và yêu cầu em rể của đối tượng này trả nợ hộ, nhưng bị từ chối.

Khoảng 22h ngày 1/3/2010, Phong cùng một số đối tượng đến quán karaoke X6 tại phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy tìm Thủy để đòi nợ, nhưng không gặp. Tại đây, Phong cùng đồng bọn đã xô xát với Nguyễn Quang Đông (anh họ của Thủy).

Đông thông báo cho Thủy, đồng thời huy động nhiều người và hẹn gặp Phong trên đường Láng – Hòa Lạc để đánh nhau.

Đến đầu đường Láng – Hòa Lạc, phát hiện xe ô tô của Phong đi ngược chiều, Đông liền thông báo cho đồng bọn đuổi theo. Trong lúc truy đuổi, 2 đối tượng trên xe của Phong đã dùng súng nã đạn vào ô tô của nhóm Đông.

Mặc dù, Thủy gọi điện bảo Đông không đánh nhau nữa mà quay về, nhưng Đông vẫn thúc đồng bọn vừa đuổi theo vừa bắn vào xe ô tô của Phong. Đến địa phận xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội), nhóm Đông đã điều khiển xe ô tô BKS 30S-5035 đâm thẳng vào xe ô tô 30L-9049 chở nhóm Phong, làm chiếc xe này lao xuống ruộng.

Ngay sau đó, Đông cùng đồng bọn bủa vây xe ô tô của đối phương để nã đạn và dùng đao, kiếm, gạch đá tấn công những đối tượng bị mắc kẹt trong xe 30L-9049. Rất may là không có đối tượng nào trong vụ thanh toán này bị thiệt mạng. Sau đó, Đông cùng đồng bọn bỏ trốn.

Trong phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai này, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã đề xuất mức án đối với 15 bị cáo. Bị cáo Nguyễn Quang Đông – được xác định là chủ mưu của vụ án bị đề nghị mức án từ 14 – 18 năm tù cho 2 tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa các bị cáo vụ đấu súng ở Láng- Hòa Lạc ra xét xử
Đưa các bị cáo vụ đấu súng ở Láng- Hòa Lạc ra xét xử

(VOV) -Sáng 9/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử 15 bị cáo trong vụ đấu súng ở Láng – Hòa Lạc xảy ra vào tháng 3/2010.

Đưa các bị cáo vụ đấu súng ở Láng- Hòa Lạc ra xét xử

Đưa các bị cáo vụ đấu súng ở Láng- Hòa Lạc ra xét xử

(VOV) -Sáng 9/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử 15 bị cáo trong vụ đấu súng ở Láng – Hòa Lạc xảy ra vào tháng 3/2010.