Kẻ cầm đầu nhóm triệt hạ cây sưa đầu thú

Cho đến tối 22/9, đã có 3 đối tượng đến PC14 Công an Hà Nội đầu thú là Nguyễn Đăng Nguyện, tức Mạnh, 25 tuổi; Nguyễn Đình Thịnh, 18 tuổi và Nguyễn Xuân Tuấn, 23 tuổi, đều trú tại Cao Viên, Thanh Oai. Tuấn là một trong các đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm này.

>> Lộ diện thủ phạm chặt trộm cây sưa tại Hà Nội

Đêm 19, rạng sáng 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hà Nội và Phòng CSMT đã huy động hơn 100 CBCS cùng nhiều phương tiện, đồng loạt khám xét nhiều điểm tại Cao Viên, Thanh Oai và đưa về trụ sở Công an gần 30 đối tượng cùng nhiều đoạn gỗ sưa, cưa tự tạo, công cụ dùng để đốn hạ cây gỗ sưa.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng nêu trên khai nhận đã gây 12 vụ đốn hạ 17 cây gỗ sưa ở Hà Nội. Ngoài ra, còn gây ra một số vụ khác ở một số địa phương lân cận. Chiều 21/9, PC14 đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời đã xác định 33 đối tượng có hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản, vận chuyển và không tố giác tội phạm. Đại bộ phận các đối tượng trên đều ở Cao Viên, Thanh Oai...

Các đối tượng của vụ án ra đầu thú

Quá trình điều tra, PC14 Công an TP Hà Nội đã thuyết phục, vận động các đối tượng đầu thú. Cho đến tối 22/9, đã có 3 đối tượng đến PC14 Công an Hà Nội đầu thú là Nguyễn Đăng Nguyện, tức Mạnh, 25 tuổi; Nguyễn Đình Thịnh, 18 tuổi và Nguyễn Xuân Tuấn, 23 tuổi, đều trú tại Cao Viên, Thanh Oai. Tuấn là một trong các đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm này.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận rõ hành vi tổ chức triệt hạ nhiều cây gỗ sưa ở Hà Nội. Đề nghị gia đình các đối tượng còn lại hãy sớm vận động con em mình liên quan đến ổ nhóm tội phạm này sớm đến PC14 Công an Hà Nội đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Địa chỉ liên hệ tại số 7, phố Thiền Quang, Hà Nội. (ĐT: 0913505638; 0913212896 và 0439396242)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên