Khai trương dự án phòng, chống buôn bán người ARTIP

Đây là dự án của Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) tài trợ trong giai đoạn 5 năm bắt đầu từ năm 2006 với tổng ngân sách 21 triệu USD Australia.

Tối 4/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Allaster Cox và Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an đã đồng chủ trì khai trương Dự án phòng, chống buôn bán người khu vực châu Á (ARTIP).

Trong giai đoạn đầu 2006-2008, các nước trong khu vực tham gia gồm: Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Brunei.

Giai đoạn 2, từ 2008-2010, dự án được mở rộng thêm sang các nước: Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Dự án nhằm mục tiêu tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật, công tố viên và bộ máy tòa án để giải quyết hiệu quả vấn đề buôn bán người đồng thời bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.

Dự án cũng hướng tới việc tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia nhằm thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả trong các vụ việc buôn bán người xuyên biên giới.

Tại lễ khai trương, Đại sứ Australia tại Việt Nam Allaster Cox nói: “Buôn bán người vẫn là một trong những vi phạm về quyền con người dai dẳng nhất trên thế giới, làm tổn hại và tốn kém nhiều đến kinh tế cũng như sự ổn định xã hội. Việt Nam được coi là một quốc gia phù hợp cho sự mở rộng của dự án ARTIP bởi vì như nhiều nước khác trong khu vực, Việt Nam là một điểm xuất phát của các nạn nhân trong các vụ buôn bán người. Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm cao trong việc đấu tranh vào việc phòng chống buôn bán người bằng việc tham gia vào nhiều sáng kiến phòng chống buôn bán người”.

Theo thống kê, có ít nhất khoảng 800.000 người bị buôn bán xuyên biên giới hàng năm và con số thực sự còn cao hơn nữa, trong đó hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên