Khám phá vụ tiêu cực tại Trạm cân xe Dầu Giây

PC46 Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang ba nhân viên của Trạm cân tải trọng xe Dầu Giây đang nhận tiền hối lộ của lái xe

Hôm nay 11/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định trao bằng khen, giấy khen và tiền thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai, đồng thời trao bằng khen cho 4 cá nhân khác của PC46 vì đã có thành tích trong việc điều tra, bắt quả tang vụ việc tiêu cực xảy ra tại trạm cân tải trọng xe Dầu Giây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, lúc 4 giờ 45 phút ngày 10/9, PC46 Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang ba nhân viên của Trạm cân tải trọng xe Dầu Giây đang nhận tiền hối lộ của lái xe số tiền 9,8 triệu đồng. Ba người bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Quốc Hùng (39 tuổi), Diệp Bảo Phú (57 tuổi), cả hai đều là nhân viên của Trạm cân Dầu Giây và Nguyễn Thái Tuấn (32 tuổi, là thanh tra viên - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang công tác tại trạm cân Dầu Giây).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trong ca trực từ đêm 9/9 đến sáng 10/9, Hùng cùng với hai nhân viên Tuấn và Phú phát hiện nhiều xe chở quá tải. Hùng cùng các nhân viên này lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi xe chở quá 20% tải trọng cầu đường. Sau khi lập biên bản, Hùng đã vòi vĩnh các lái xe nộp từ 1,5- 2 triệu đồng thì sẽ cho xe đi mà không phải xuống tải. Khi Hùng đang nhận tiền của một tài xế thì bị lực lượng công an bắt quả tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên