Khen thưởng lực lượng phá chuyên án ma túy "khủng" ở Lào Cai

VOV.VN - Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai và Cục A70 trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Tổng cục An ninh và Công an tỉnh Lào Cai vì đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/4, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Tổng cục An ninh và Công an tỉnh Lào Cai vì đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai và Cục A70 trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3 đối tượng cùng số heroin "khủng" bị thu giữ
Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đồng chí và quyết định thưởng cho 4 đơn vị: Phòng PC47, PC67, PA71, thuộc Công an tỉnh Lào Cai, và Phòng 4 Cục A70, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương khai thác các đối tượng, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tăng cường nắm tình tình, phát hiện, điều tra các vụ án ma túy khác.

Trước đó, đêm 22, rạng sáng 23/4, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ ba đối tượng người nước ngoài, thu giữ 227 bánh heroin.

Ba đối tượng đều mang quốc tịch Lào là Her Lek (SN 1992); Kaoher Yalyvone (SN 1985, cùng trú tại Na Lưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hua Phan) và Her Leege (SN 1969, trú tại bản Pôn Keo, Vang Viên, Vientiane, Lào) đang dùng xe ôtô mang biển số của Lào đi vào địa phận Lào Cai.

Tang vật thu giữ gồm 227 bánh heroin và một số tài liệu khác có liên quan.

Đường dây này nằm trong chuyên án 115N được lực lượng chức năng phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị bạn triển khai triệt phá nhiều tháng nay.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Thuế Hà Nội lên tiếng về vụ “cán bộ buôn ma túy”?
Cục Thuế Hà Nội lên tiếng về vụ “cán bộ buôn ma túy”?

Ngay sau khi xuất hiện thông tin một cán bộ Chi cục thuế Ba Vì cầm đầu ổ nhóm mua bán ma túy vừa bị triệt phá, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã lên tiếng.

Cục Thuế Hà Nội lên tiếng về vụ “cán bộ buôn ma túy”?

Cục Thuế Hà Nội lên tiếng về vụ “cán bộ buôn ma túy”?

Ngay sau khi xuất hiện thông tin một cán bộ Chi cục thuế Ba Vì cầm đầu ổ nhóm mua bán ma túy vừa bị triệt phá, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã lên tiếng.

Kế hoạch mua 10.000 viên ma túy của ông chồng trẻ
Kế hoạch mua 10.000 viên ma túy của ông chồng trẻ

VOV.VN -Thấy gia đình hoàn cảnh thiếu thốn, để kiếm tiền, Hiếu quyết định lên kế hoạch buôn ma túy.

Kế hoạch mua 10.000 viên ma túy của ông chồng trẻ

Kế hoạch mua 10.000 viên ma túy của ông chồng trẻ

VOV.VN -Thấy gia đình hoàn cảnh thiếu thốn, để kiếm tiền, Hiếu quyết định lên kế hoạch buôn ma túy.

Cảnh sát nổ súng trong đêm bắt đường dây ma túy “khủng” 227 bánh
Cảnh sát nổ súng trong đêm bắt đường dây ma túy “khủng” 227 bánh

Loạt AK của Cảnh sát khiến nhóm tội phạm mang quốc tịch Lào phải rời khỏi nơi cố thủ, đầu hàng và khai nhận hành vi phạm tội.

Cảnh sát nổ súng trong đêm bắt đường dây ma túy “khủng” 227 bánh

Cảnh sát nổ súng trong đêm bắt đường dây ma túy “khủng” 227 bánh

Loạt AK của Cảnh sát khiến nhóm tội phạm mang quốc tịch Lào phải rời khỏi nơi cố thủ, đầu hàng và khai nhận hành vi phạm tội.