Khởi tố vụ án vợ cán bộ văn hóa xã đánh ghen

Sau khi có đơn yêu cầu khởi tố vụ án của bị hại, cơ quan công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án làm nhục người khác.

Ông Nguyễn Văn Tương- Phó Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1975, trú xã Thạch Trung) về hành vi làm nhục người khác.

Theo ông Tương, sau 3 ngày bị tạm giữ, đến chiều 6/2, bà Nguyễn Thị Thuỷ (vợ ông Nguyễn Văn Thuận) mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.  

Tại cơ quan điều tra, bà Thuỷ khai nhận, do bức xúc với việc ngoại tình của chồng trong hơn 1 năm qua với chị Nguyễn Thị Dung nên đã tổ chức đến đánh ghen, cắt tóc, giẫm đạp rồi lột quần áo, chà quả ngứa vào khắp người chị Dung trong tối 2/2. 

Chị Dung viết đơn tại cơ quan công an (Ảnh: VNN)

Thời hạn điều tra của vụ án này khoảng 2 tháng. Trong thời gian tới, cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan.

Ông Tương cho biết, đây là một vụ án phức tạp. Vì quy định của pháp luật đối với hành vi này là khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nên có thể có việc gia đình nạn nhân và bị can thương lượng với nhau. Trong trường hợp bị hại rút đơn thì phải đình chỉ điều tra vụ án.

Như tin đã đưa, vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra vào tối 2/2 tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Biết được mối quan hệ bất chính của chồng với Dung, Nguyễn Thị Thuỷ đã gọi thêm anh chị em của mình đến đánh ghen. 

Nạn nhân đã bị Thuỷ và các đối tượng đánh đập, gí roi điện, cắt tóc rồi lột quần áo, chà quả ngứa lên khắp người.

Được biết, ông Nguyễn Văn Thuận là Trưởng ban văn hoá xã Thạch Trung, từng bị kỷ luật cảnh cáo vì có hành vi quan hệ bất chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên