Không có chuyện Cảnh sát cơ động đánh người rồi bỏ mặc

VOV.VN -Liên quan đến vụ cảnh sát cơ động rượt đuổi, đánh người xảy ra tối 18/8, cơ quan điều tra Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã vào cuộc xác minh vào đưa ra kết luận ban đầu.

Đại tá Nguyễn Văn Long - Trưởng Công an TP Pleiku cho biết: “Thông qua các nhân chứng, chúng tôi khẳng định không có việc cảnh sát đạp xe, dùng gậy đánh người. Đặc biệt, Nguyễn Diệp Mành Cẩu (SN 1994) là người ngồi giữa xe mô tô cũng khẳng định không có sự việc trên”.

 
Người nhà nạn nhân Lê Hoài Thương đau đớn khi nhận xác người thân
Đại tá Nguyễn Văn Long cho biết thêm, kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi của Lê Hoài Thương đều chứng minh rằng, 3 thanh niên đi xe với tốc độ rất lớn.

Thông qua các nhân chứng là tài xế taxi chở người bị nạn đi cấp cứu và một số chứng cứ, ông Long khẳng định, cảnh sát cơ động đã tham gia đưa người bị nạn lên xe để đưa đi cấp cứu. Do đó, thông tin cho rằng công an bỏ mặc người bị nạn là không chính xác.

Liên quan vấn đề này, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 22/8 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Gia Lai, đại diện Ban tuyên giáo khẳng định: Hoàn toàn không có chuyện cảnh sát cơ động rượt đuổi và bỏ mặc người bị nạn như nhiều tờ báo đã đưa tin trong những ngày gần đây.

Trước đó, khoảng 22h ngày 18/8, Lê Hoài Thương (SN 1998) điều khiển xe máy, chở phía sau là Trần Văn Bắc (SN 1995) và Nguyễn Diệp Mành Cẩu (SN 1994). Khi đến ngã ba Phù Đổng - Nguyễn Tất Thành thì bị 2 cảnh sát cơ động phát hiện và đuổi theo. Thương phóng nhanh và lao xe vào dải phân cách nên xảy ra tai nạn.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Lê Hoài Thương đã được các bác sĩ tiến hành cứu chữa. Tuy nhiên chấn thương nặng nên Lê Hoài Thương đã qua đời vào ngày 19/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát cơ động nằm chết bên đường với 3 vết đâm
Cảnh sát cơ động nằm chết bên đường với 3 vết đâm

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là thượng sĩ Bùi Sơn Tùng 

Cảnh sát cơ động nằm chết bên đường với 3 vết đâm

Cảnh sát cơ động nằm chết bên đường với 3 vết đâm

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là thượng sĩ Bùi Sơn Tùng 

Đang điều tra vụ thanh niên chết sau va chạm với cảnh sát cơ động
Đang điều tra vụ thanh niên chết sau va chạm với cảnh sát cơ động

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói sự việc rất nghiêm trọng, xảy ra án mạng, gây bức xúc lớn trong dư luận, công an tỉnh phải khẩn trương điều tra.

Đang điều tra vụ thanh niên chết sau va chạm với cảnh sát cơ động

Đang điều tra vụ thanh niên chết sau va chạm với cảnh sát cơ động

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói sự việc rất nghiêm trọng, xảy ra án mạng, gây bức xúc lớn trong dư luận, công an tỉnh phải khẩn trương điều tra.

Cảnh sát cơ động chết bên đường là do tự sát
Cảnh sát cơ động chết bên đường là do tự sát

Bước đầu điều tra, công an xác định nguyên nhân cái chết của cảnh sát cơ động là do tự sát vì buồn chuyện tình cảm.

Cảnh sát cơ động chết bên đường là do tự sát

Cảnh sát cơ động chết bên đường là do tự sát

Bước đầu điều tra, công an xác định nguyên nhân cái chết của cảnh sát cơ động là do tự sát vì buồn chuyện tình cảm.

Làm rõ thông tin cảnh sát cơ động đánh 3 người thương vong
Làm rõ thông tin cảnh sát cơ động đánh 3 người thương vong

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ 3 vấn đề: Cảnh sát cơ động có rượt đuổi hay không? Có dùng dùi cui đánh người không? và có bỏ mặc người bị nạn không?

Làm rõ thông tin cảnh sát cơ động đánh 3 người thương vong

Làm rõ thông tin cảnh sát cơ động đánh 3 người thương vong

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ 3 vấn đề: Cảnh sát cơ động có rượt đuổi hay không? Có dùng dùi cui đánh người không? và có bỏ mặc người bị nạn không?