Lai Châu khen thưởng tập thể, cá nhân trong vụ bắt giữ 10 bánh heroin

VOV.VN - Đây là vụ bắt giữ ma túy với số lượng lớn nhất kể từ trước tới nay của lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lai Châu.

Sáng nay 4/5, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 10 bánh heroin.

Trước đó, vào hồi 22h15 phút ngày 2/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu đã lập chốt chặn tại km 81+700 trên quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe máy. Tang vật thu giữ 10 bánh heroin trọng lượng 3,44kg, 147 triệu đồng, 45.000 Nhân dân tệ và nhiều tang vật khác.

Ảnh: Khắc Kiên

Biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sỹ Phòng Cánh sát giao thông Công an tỉnh, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh Lai Châu cho biết: "Vấn đề ma túy và tệ nạn ma túy không phải ngày một, ngày hai có thể giải quyết được ngay. Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, thậm chí có thể phải hy sinh cả tính mạng để đấu tranh, triệt phá, xử lý. Tôi đề nghị các đồng chí phải tâm huyết, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định trách nhiệm, đem lại hiệu quả trong vấn đề phòng chống ma túy. Mỗi cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả hơn nữa".

Đây là vụ bắt giữ ma túy với số lượng lớn nhất kể từ trước tới nay của lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lai Châu. 5 năm qua, cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 35 vụ ma túy, 44 đối tượng, thu giữ trên 19.000 viên ma túy tổng hợp, 25 bánh hêrôin, 6 kg thuốc phiện và 1,75 triệu nhân dân tệ Trung Quốc.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên