Làm giả giấy tờ cho thuê đất

Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết vừa khám phá ra một số đối tượng dựng cảnh làm giả mạo con dấu và giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo cho thuê đất tại khu đất trống trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài.

Trước đó, thông qua việc kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống của vợ chồng anh Nguyễn Văn Quý (SN 1974, trú tại Đan Phượng, Hà Nội), Công an phường Dịch Vọng phát hiện bản hợp đồng thuê đất của anh này có dấu hiệu bị làm giả.

Tiếp sau đó, anh Nguyễn Văn Quý đã có đơn trình báo tới cơ quan công an về việc bị đối tượng tên là Trần Thanh Phong (hiện đang xác minh) lừa đảo là cán bộ dự án cho Quý và một người nữa là Phùng Văn Tuấn (SN 1979 trú tại Ba Vì, Hà Nội) thuê lô đất tại đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài với già 86 triệu đồng trong vòng 18 tháng để kinh doanh. Khi chuẩn bị giao đất, Phong còn đưa cả “cán bộ địa chính” đến để đo đạc đất.

Quá trình điều tra, Công an phường Dịch Vọng phát hiện đối tượng tên Phong và người cùng đứng tên thuê đất với anh Quý là Tuấn có mối quan hệ khá mật thiết. Tuấn chính là người “tư vấn” để vợ chồng anh Quý thuê khu đất trên để làm ăn. Vị cán bộ địa chính đã được làm rõ là Phùng Văn Đông, chú họ Tuấn ở quê được Phong và Tuấn điều đến để che mắt.

Khi biết sự việc bại lộ, Tuấn nhờ đối tượng cùng quê là Trương Đức Trung (SN 1984) giả làm người của Ban Quản lý dự án đề nghị với anh Quý được trả lại số tiền 86 triệu đồng để “xí xóa”. Khi Trung đang trao tiền cho anh Quý tại một quán cà phê thì bị Công an phường Dịch Vọng ập vào bắt. Ngay sau đó, đối tượng Tuấn cũng được mời đến cơ quan công an để làm rõ. Tại đây, Tuấn khai nhận mình chính là người mạo danh Tổng Công ty xây dựng Từ Liêm để soạn ra hai bản hợp đồng thuê đất giả mạo trên.

Hiện đối tượng Trần Thanh Phong và Phùng Văn Đông đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên