Lò sản xuất chứng minh công an nhân dân giả bị phát hiện

VOV.VN -Bằng giả và những loại giấy tờ khác được Tài sản xuất và rao bán với giá từ 1 – 2 triệu đồng.

Thông tin từ cơ quan Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết: Vừa qua đơn vị đã phát hiện một điểm làm giả giấy tờ quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, sau khi kiểm tra tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn lực lượng chức năng phát hiện nhiều bằng lái xe, chứng minh thư nhân dân giả được mang đến cầm cố.

Lần theo manh mối, tổ công tác Công an TP Vinh phát hiện những loại giấy tờ này được “sản xuất” tại cùng một địa điểm.
 
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Tài thu giữ nhiều giấy tờ được làm giả hết sức tình vi.

Sáng 22/5, Công an TP Vinh bất ngờ khám xét nhà riêng đối tượng Trần Anh Tài (SN 1979, tại phường Trường Thi, TP Vinh). Đây được xem là “lò” sản xuất những loại giấy tờ giả đã lưu hành trước đó.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn bằng giả như bằng tốt nghiệp PTTH, bằng cử nhân, bằng lái xe, chứng mình thư nhân dân, học bạ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí còn có cả giấy chứng minh Công an nhân dân … Cùng với một số máy móc phục vụ việc làm giả các giấy tờ.

Những loại giấy tờ này được làm giả với các chi tiết hết sức tinh vi nếu người không có nghiệp vụ sẽ rất khó trong việc phân biệt thật giả.

Qua tìm hiểu được biết những loại giấy tờ này được Tài làm giả rồi bán với giá từ 1 – 2 triệu đồng/1 chiếc.

Những loại giấy tờ được làm giả bị cơ quan chức năng thu giữ.

Giá của mỗi loại giấy tờ tùy vào độ khó khi làm giả. Tại thời điểm khám xét Tài không có mặt tại nhà nên cơ quan chức năng đã yêu cầu Tài đến công an trình diện.

Theo hồ sơ lưu trữ, trước đó Tài cũng đã phải nhận 2 năm tù giam về tội làm giả giấy tờ, tài liệu và vừa thi hành án xong.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm đối tượng theo đúng trình tự của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại
Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả
Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đối tượng Trung Đạo Bình, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt để điều tra về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đối tượng Trung Đạo Bình, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt để điều tra về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả
Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hầu hết hàng giả là hàng tiêu dùng như: quần áo, giày dép, kính đeo, mỹ phẩm, điều hòa....

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hầu hết hàng giả là hàng tiêu dùng như: quần áo, giày dép, kính đeo, mỹ phẩm, điều hòa....

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả
Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Với những lô hàng bị kiểm tra, đa số chủ các cửa hiệu nói trên đều không xuất trình được hoá đơn, chứng từ lô hàng của mình.

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Với những lô hàng bị kiểm tra, đa số chủ các cửa hiệu nói trên đều không xuất trình được hoá đơn, chứng từ lô hàng của mình.