Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe Bộ Công an "bao đậu" lừa học viên

VOV.VN- Hàng trăm học viên bị sập bẫy, mất tiền oan khi đăng ký học tại trung tâm đào tạo lái xe giả mạo của Bộ Công an.

Ngày 17/1, phóng viên VTC News nhận được phản ánh của hàng trăm học viên về việc Trường đào tạo và thi sát hạch lái xe có văn phòng tại 263A Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, Đắk Lắk có hành vi lừa đảo

Địa điểm văn phòng cùng bảng hiệu bị cắt bỏ dòng chữ Trường Đại học PCCC Bộ Công an mà trước đó đã rêu rao 

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng cùng ngày, hàng trăm học viên có mặt từ rất sớm tại địa chỉ Trung tâm đào tạo và thi sát hạch lái xe trên. 

Một học viên cho biết, qua những lời quảng cáo trên mạng, người này liên hệ với số điện thoại của trung tâm thì được nhân viên tư vấn về khoá học lái xe bằng lái xe ô tô hạng B2, C “Chất lượng & rẻ nhất Đắk Lắk” cùng với lời khẳng định "đậu 100%".

Tương tự, một học viên khác có mặt tại Trung tâm này cho biết, trung tâm thu mỗi học viên 6 - 8 triệu đồng đối với bằng B2 và 8 - 10 triệu đồng với bằng C; cam kết học phí trọn gói không phát sinh đến khi lấy bằng; học viên có thể đóng học phí nhiều lần trong khóa học; xe đời mới cho học viên tập lái; giáo viên dạy nhiệt tình…

Để tạo lòng tin cho các học viên, tại trung tâm còn treo bảng hiệu “Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đại học PCCC – Bộ Công an”.

Anh Phạm Văn Hiền (22 tuổi, trú thôn 11, huyện E Sup) kể lại, do có nhu cầu học bằng lái xe hạng B2, anh lên mạng tìm kiếm và tìm đến trung tâm này để học. 

Trung tâm còn treo bảng hiệu “Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đại học PCCC – Bộ Công an”. (Hình ảnh quảng cáo trên trang facebook)

"Tôi lên mạng và thấy Trung tâm quảng cáo thuộc Bộ Công an nên rất yên tâm và tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, sau một thời gian đóng tiền, theo học tại đây, tôi thấy điều kiện học tập, cả thực hành và lý thuyết không được như cam kết trước đó, lý thuyết thì tự ôn trong sách, thực hành bằng các xe đã cũ nát”, anh Hiền bức xúc nói. 

Còn anh Nguyễn Văn Lam (32 tuổi, trú huyện Krông Pắk) cho biết, anh là một trong những học viên đăng ký học khoá đầu của trung tâm từ đầu năm 2019. Tuy nhiên, địa điểm thi thì thay đổi liên tục, ban đầu là học viên sẽ được thi tại một trung tâm đào tạo lái xe tại TP Buôn Ma Thuột, tiếp đó trung tâm lại trì hoãn, rồi chuyển địa điểm thi sang tỉnh Gia Lai, sau cùng là học viên sẽ thi tại Hà Nội.

“Ngày 9/1, khoảng 20 học viên tham gia cùng khoá học mua vé máy bay ra Hà Nội. Đến nơi, trung tâm thông báo học viên phải xuống tận Trường Đại học PCCC của Bộ Công an (cơ sở 2, Lương Sơn, Hoà Bình, cách trung tâm Hà Nội 60km). Chúng tôi kéo nhau đến đó thì hoãn", anh Lam nói. 

Theo phản ánh, từ đầu tháng 9/2018 đến nay, trung tâm đã có 3 đợt tuyển sinh với khoảng 400 học viên, trung bình mỗi học viên đóng số tiền từ 6 đến 8 triệu đồng. Như vậy, ước tính trung tâm này thu khoản tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Để tìm hiểu phóng viên đã tìm cách liên lạc với số điện thoại ghi trên bảng hiệu thì tất cả các số máy đều không liên lạc được.

Cùng ngày, ông Phan Trọng Tùng, Phó giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đắk Lắk (LĐTB&XH) cho biết, tại địa phương có 10 đơn vị có đăng ký giấy phép mở trung tâm đào tạo dạy nghề.

Ông Phan Trọng Tùng, Phó giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đắk Lắk trả lời báo chí.

Đầu tháng 10/2018, Sở có nhận được thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk về cơ sở đào tạo sát hạch lái xe (văn phòng tại 263A Phan Chu Trinh, P Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) lấy bảng hiệu của Trường Đại học PCCC – Bộ Công an.

"Sở đã có công văn gởi về Trung tâm Dạy nghề, Đào tạo và sát hạch lái xe Trường Đại học PCCC Bộ Công an để xác minh và nhận được văn bản của cơ quan chức năng, đây là cơ sở giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo”, ông Tùng nói./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, lừa đảo nửa tỷ đồng
Mạo danh cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, lừa đảo nửa tỷ đồng

VOV.VN -Công an TP.Hà Nội cho biết, ngày 14/8, cơ quan đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Đỗ Mạnh Quy (34 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội).

Mạo danh cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, lừa đảo nửa tỷ đồng

Mạo danh cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, lừa đảo nửa tỷ đồng

VOV.VN -Công an TP.Hà Nội cho biết, ngày 14/8, cơ quan đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Đỗ Mạnh Quy (34 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội).

Mạo danh người khác chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý Hình sự
Mạo danh người khác chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý Hình sự

VOV.VN -Nếu số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên có thể xử lý về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Mạo danh người khác chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý Hình sự

Mạo danh người khác chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý Hình sự

VOV.VN -Nếu số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên có thể xử lý về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​
Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo
Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.