Lang băm ở Ấn Độ gây ra 33 ca lây nhiễm HIV cho các bệnh nhân

VOV.VN - Nạn nhân trẻ tuổi nhất của "ông lang" này chỉ mới 6 tuổi.
 

Ngày 7/2, Đại diện chính quyền bang Uttar Pradesh của Ấn Độ cho biết, cơ quan chức năng bang này đang tiến hành truy tìm một người hành nghề y, bị tình nghi là thủ phạm gây ra 33 ca nhiễm HIV và làm hàng chục người khác hoang mang chờ kết quả xét nghiệm.

Chiến dịch chống HIV tại Ấn Độ. Ảnh: Hindustan times

Người đàn ông có tên là Rajendra Kumar, khám chữa bệnh tại một làng quê hẻo lánh của thành phố Unnao nhưng không có chứng chỉ và giấy phép hành nghề. Đối tượng này hiện đã bỏ trốn.

Những nạn nhân cho biết, Kumar thường đạp xe đến các gia đình nghèo có người bệnh và thuyết phục họ rằng ông có những biện pháp chữa bệnh “kỳ diệu” với giá siêu rẻ. Giá mỗi mũi tiêm chỉ có 10 rupee (hơn 3.000 đồng).

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, khi tiêm cho các bệnh nhân, Kumar chỉ dùng một cái xi-lanh duy nhất mà không hề khử trùng. Cũng theo các nạn nhân, vào ngày cao điểm ông này có thể chữa trị và tiêm thuốc cho khoảng 50 người bệnh.

Theo báo cáo của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) có tới hơn 50% số người hành nghề y tại Ấn Độ không có bằng cấp và chỉ có 31% trong tổng số y, bác sĩ của nước này được học qua bậc trung học phổ thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ xuất bản sách giúp học sinh giải quyết áp lực thi cử
Thủ tướng Ấn Độ xuất bản sách giúp học sinh giải quyết áp lực thi cử

VOV.VN - Cuốn sách nhằm tư vấn cho học sinh cách giải quyết căng thẳng trong học tập.

Thủ tướng Ấn Độ xuất bản sách giúp học sinh giải quyết áp lực thi cử

Thủ tướng Ấn Độ xuất bản sách giúp học sinh giải quyết áp lực thi cử

VOV.VN - Cuốn sách nhằm tư vấn cho học sinh cách giải quyết căng thẳng trong học tập.

Ấn Độ tiết lộ nguyên nhân khiến 60 trẻ em tử vong tại Uttar Pradesh
Ấn Độ tiết lộ nguyên nhân khiến 60 trẻ em tử vong tại Uttar Pradesh

VOV.VN - Gia đình các nạn nhân cho rằng nguyên nhân của thảm họa này là do gián đoạn trong nguồn cung cấp oxy. 

Ấn Độ tiết lộ nguyên nhân khiến 60 trẻ em tử vong tại Uttar Pradesh

Ấn Độ tiết lộ nguyên nhân khiến 60 trẻ em tử vong tại Uttar Pradesh

VOV.VN - Gia đình các nạn nhân cho rằng nguyên nhân của thảm họa này là do gián đoạn trong nguồn cung cấp oxy.