Ngày 17/1, xét xử nhóm đinh tặc thứ hai trên đại lộ Bình Dương

Mỗi ngày, nhóm đinh tặc rải từ 200 - 300 miếng thép hình tam giác xuống đoạn đường dài khoảng 1 km gần một tiệm sửa xe

Ngày 17/1, Tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ xét xử nhóm đinh tặc thứ hai rải đinh trên đại lộ Bình Dương.

Cơ quan điều tra Công an thị xã Thủ Dầu Một đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can Lê Văn Khôi (sinh năm 1992), Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1991) và Lê Xuân Chín (sinh năm 1986, cùng quê Hà Nam) với tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 20/8/2010, nhóm “hiệp sĩ đường phố” thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một bắt quả tang Lê Văn Khôi đang rải đinh trên đại lộ Bình Dương (phường Phú Hòa) cùng với tang vật là 100 miếng thép hình tam giác đựng trong bao thuốc lá.

Khám xét tiệm sửa xe Quảng Tiến (89 đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa), công an bắt thêm Phạm Tuấn Anh và Lê Xuân Chín. Bước đầu, cả 3 khai nhận, mỗi ngày rải từ 200 - 300 miếng thép hình tam giác xuống đoạn đường dài khoảng 1 km gần tiệm sửa xe Quảng Tiến.

Trước đó, Tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một đã đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Công, người rải đinh trên đại lộ Bình Dương và bị kết án 2 năm tù giam. Để có nhiều tiền trong việc sửa xe, Công đã mua dây đai thùng bằng kim loại mang về cắt thành những miếng kim loại có hình tam giác, kích thước khoảng 2cm. Hằng ngày, Công dùng loại đinh tự chế này rải trên nhiều tuyến đường để “bẫy” các phương tiện xe máy. Mỗi săm xe, Công mua với giá 20.500 đồng nhưng khi thay ruột, Công lại lấy từ 45.000-50.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên