Nghệ An: Mâu thuẫn giang hồ, nổ súng hoa cải

Tại hiện trường, anh Lê Quang Hải và Nguyễn Quốc Anh đều bất tỉnh nhân sự. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thành An.

Khoảng 20h ngày 18/6/2009, anh Lê Quang Hải (SN 1988, trú tại phường Đông Vĩnh, Tp. Vinh) đi xe máy chở Nguyễn Quốc Anh (SN 1990, trú tại khối 1 phường Cửa Nam, Tp. Vinh) đến đường Nguyễn Tiềm, phường Đội Cung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An. Hai người chợt nghe một tiếng nổ lớn từ phía xe đối diện. Ngay lập tức, một tiếng nổ thứ hai phát ra khiến anh Lê Quang Hải và Nguyễn Quốc Anh đều bị trọng thương.

Tại hiện trường, anh Lê Quang Hải và Nguyễn Quốc Anh đều bất tỉnh nhân sự. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thành An, sau đó chuyển lên Bệnh viện tỉnh Nghệ An. Do trúng 12 phát đạn hoa cải, bị thương từ chân, bụng, đến tay phải và tay trái, anh Lê Quang Hải phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu. Còn Nguyễn Quốc Anh thì bị trúng 2 viên đạn vào chân, hiện đang chờ phẫu thuật…

Xe của nạn nhân Nguyễn Quốc Anh dính đầy máu
Nạn nhân Nguyễn Quốc Anh kể lại: “Khi nghe tiếng súng nổ kèm theo mùi thuốc súng, em kịp nhìn thấy đối tượng là Cu “Hen” (con trai của Huyền thuốc lào, một đối tượng giang hồ khét tiếng ở thành phố Vinh, trú ở phường Đội Cung) và tên Dung “Học” (Học là tên bố của đối tượng Dũng) trú ở khối 9 phường Cửa Nam, Tp. Vinh. Cả hai đều cởi trần, đi trên xe máy. Sau khi nổ súng, cả hai đối tượng này vù xe bỏ chạy”.

Trước đó, Nguyễn Quốc Anh mâu thuẫn với đối tượng Dũng “Học” tại một quán nét, sau đó Dũng “Học” gọi 10 tên bịt mặt đến chém Nguyễn Quốc Anh và em trai là Nguyễn Quốc Quý bị trọng thương. Công an Tp. Vinh đã thụ lý vụ án nhưng chỉ bắt được 2 đối tượng trong vụ việc là tên Việt Sếu cùng Hiển Lương. Vụ dùng súng hoa cải bắn trọng thương anh Lê Quang Hải và Nguyễn Quốc Anh này là nhằm trả thù Nguyễn Quốc Anh. Hiện tại, Công an Tp. Vinh đã vào cuộc, lập biên bản hiện trường và tiếp tục truy bắt các đối tượng gây án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên