Người đàn bà quỵt tiền gần 70 chủ nợ

Hứa trả lãi gấp 3 lần ngân hàng, Trang vay tiền của gần 70 người rồi bất ngờ tuyên bố vỡ nợ.

Ngày 29/7, thượng tá Trịnh Thanh Long (Phó trưởng Công an huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Ngô Thị Trang (43 tuổi, trú huyện Đô Lương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đơn tố cáo người dân gửi tới công an. Ảnh: HB.

Theo hồ sơ, từ năm 2010 Trang tham gia một số phường hụi tại quê và vay tiền một số người. Đầu năm 2013 đến cuối 2014, Trang lấy lý do mở rộng cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc để vay tiếp tiền của hàng chục người thân, bạn bè, hứa trả lãi cao gấp 3 lần ngân hàng. 

Gần 70 người ở các xã Giang Sơn Đông và lân cận đã cho Trang vay tổng cộng hơn 8 tỷ đồng.

Khi Trang bất ngờ thông báo không còn khả năng chi trả, đầu năm 2015 gần 60 người đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.

Chị Phan Thị Thu (47 tuổi, trú tại Giang Sơn Đông) kể rằng là chỗ bạn bè thân thiết chơi hụi nên năm 2011 Trang ngỏ ý cần tiền để làm trang trại, chị đã cho vay 50 triệu đồng. Sau khi trả tiền, Trang vay tiếp 100 triệu. Vẫn đúng hẹn khi trả tiền, Trang lại xin vay 200 triệu đồng và từ đó chây ỳ.

Ngày 28/7 khi bắt Trang tại nhà riêng, cảnh sát cho hay đã thu nhiều giấy tờ liên quan việc vay nợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát giao thông làm giả hàng chục thẻ ngành đi vay nợ
Cảnh sát giao thông làm giả hàng chục thẻ ngành đi vay nợ

Hơn 2 tháng nay, cả chục chủ nợ đã tìm đến cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tố cáo Thượng sĩ Đỗ Hà Thanh - Đội Tổng hợp Công an TP Biên Hòa, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.

Cảnh sát giao thông làm giả hàng chục thẻ ngành đi vay nợ

Cảnh sát giao thông làm giả hàng chục thẻ ngành đi vay nợ

Hơn 2 tháng nay, cả chục chủ nợ đã tìm đến cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tố cáo Thượng sĩ Đỗ Hà Thanh - Đội Tổng hợp Công an TP Biên Hòa, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.

Mạo danh nhân viên Vinaconex sử dụng giấy tờ giả lừa đảo người mua nhà
Mạo danh nhân viên Vinaconex sử dụng giấy tờ giả lừa đảo người mua nhà

Tin tưởng Dương, anh Hưng đã nhiều lần đưa cho Dương tổng số tiền 945 triệu đồng nhờ ký hợp đồng đặt chỗ mua biệt thự dự án khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. 

Mạo danh nhân viên Vinaconex sử dụng giấy tờ giả lừa đảo người mua nhà

Mạo danh nhân viên Vinaconex sử dụng giấy tờ giả lừa đảo người mua nhà

Tin tưởng Dương, anh Hưng đã nhiều lần đưa cho Dương tổng số tiền 945 triệu đồng nhờ ký hợp đồng đặt chỗ mua biệt thự dự án khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. 

Bắt tạm giam nữ Hiệu phó ở Hà Nội vay nợ trăm tỷ
Bắt tạm giam nữ Hiệu phó ở Hà Nội vay nợ trăm tỷ

Chiều 24/8, công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc bà Hải Yến và các đối tượng liên quan.

Bắt tạm giam nữ Hiệu phó ở Hà Nội vay nợ trăm tỷ

Bắt tạm giam nữ Hiệu phó ở Hà Nội vay nợ trăm tỷ

Chiều 24/8, công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc bà Hải Yến và các đối tượng liên quan.

Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù
Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù

Từ cuối năm 2011 đến năm 2014, hai bị cáo đã mạo danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo với tổng số tiền hơn 336.000 USD và hơn 1,6 tỉ đồng.

Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù

Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù

Từ cuối năm 2011 đến năm 2014, hai bị cáo đã mạo danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo với tổng số tiền hơn 336.000 USD và hơn 1,6 tỉ đồng.