Nguyên Phó Chủ tịch phường Dư Hàng Kênh (Hải Phòng) lĩnh án tù treo

Đó là ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1970, với mức án 24 tháng tù treo vì hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 16/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1970, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) mức án 24 tháng tù treo vì hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trường tham gia chuyển đổi 20.000 m2 đất công thành đất ở tại khu vực Quán Sỏi thuộc quận Lê Chân. Ba đồng phạm Phạm Quang Giang, Lê Văn Tiến bị tuyên từ 15 đến 18 tháng tù treo và Vũ Hữu Chiên, sinh năm 1949, 18 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố: từ năm 2004-2007, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội của phường Dư Hàng Kênh, Nguyễn Văn Trường đã ký xác nhận nguồn gốc đất trồng cây hàng năm thành đất ở trong 11 bộ hồ sơ chuyển nhượng hơn 20.000 m2 đất tại khu vực dân cư Quán Sỏi. Ngoài ra, Nguyễn Văn Trường đã tạo điều kiện cho nhiều đối tượng xây dựng trái phép 20 căn nhà ngay trên khu đất quy hoạch dải cây xanh của thành phố Hải Phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên