Nhờ facebook, giải cứu thiếu nữ bị đưa ra nước ngoài

Thông qua các bức ảnh nạn nhân đưa lên facebook, cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, giải cứu thiếu nữ trước khi bị đưa sang Trung Quốc.

Chiều 30/6, tin từ CA huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng vừa giải cứu thành công chị T.T.M.N (SN 1992, trú xóm 1, Diễn Xuân, Diễn Châu) đang bị một nhóm người tổ chức đưa ra nước ngoài.

Theo tin từ cơ quan điều tra, chiều 22/6, Nguyễn Thị Nhật (SN 1996, xóm 8, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An) dẫn một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc giả câm điếc về nhà chị N. chơi.

Tại đây, người đàn ông này được giới thiệu đang làm nghề cắt tóc gội đầu ở Hà Nội và ngỏ ý thuê N. ra giúp việc, lương 4 triệu đồng mỗi tháng.
Đối tượng Nguyễn Thị Nhật mới 19 tuổi nhưng được xác định là kẻ cầm đầu vụ việc.

Do chị N. bệnh tật bẩm sinh, nói không rõ lời nên không giao dịch được. Phía gia đình thấy có dấu hiệu khả nghi nên đã từ chối.

Tuy nhiên khoảng 14h ngày 23/6, chị N. bất ngờ đến ngã tư xã Công Thành liên lạc với Nhật, rồi cả hai lên một chiếc xe 7 chỗ đi khỏi địa bàn.

Khi đến Hà Nội, chị N. được bàn giao cho một đối tượng khác. Tối 23/6, chị N. bị đưa lên cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai) để sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, còn Nguyễn Thị Nhật theo xe về quê.

Không thấy chị N. về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy tung tích nên đã báo lên công an. Cơ quan điều tra, CA huyện Yên Thành sau khi nhận được trình báo đã mở chuyên án để làm rõ.

Trong lúc công an và gia đình đang gặp khó khăn trong việc truy tìm tung tích chị N. thì bất ngờ có được ‘manh mối’ rất quan trọng. Ngày 25/6, người thân phát hiện chị N. đang online trên mạng xã hội, trước đó chị này có đăng một số ảnh cá nhân chụp tại Hà Khẩu lên facebook.

Nhận được thông tin, cơ quan điều tra đã lập tức xác minh, lồng ghép với các thông tin khác và xác định kẻ chủ mưu Nguyễn Thị Nhật cùng các đối tượng đang đưa nạn nhân ra nước ngoài trái phép.

Chiều 27/6, lực lượng chức năng ập vào một ngôi nhà kín ở khu vực biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam, giải cứu thành công chị N. đang bị giam giữ tại đây.

Cùng ngày, công an Yên Thành đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Nhật khi đối tượng đang ẩn náu ở địa phương. Nạn nhân N. sau đó được đưa về nhà an toàn.

Hiện Công an Yên Thành đang mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu 4 nạn nhân bị đưa trái phép sang Trung Quốc
Giải cứu 4 nạn nhân bị đưa trái phép sang Trung Quốc

Cơ quan chức năng nhận được thông tin, hai phụ nữ và hai con nhỏ bỗng nhiên mất tích khỏi địa phương.

Giải cứu 4 nạn nhân bị đưa trái phép sang Trung Quốc

Giải cứu 4 nạn nhân bị đưa trái phép sang Trung Quốc

Cơ quan chức năng nhận được thông tin, hai phụ nữ và hai con nhỏ bỗng nhiên mất tích khỏi địa phương.

 Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân
Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

VOV.VN -Để tạo lòng tin để các thiếu nữ sang Trung Quốc, các “má mì” này đưa cho gia đình các nạn nhân 5-6 triệu đồng.

 Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

VOV.VN -Để tạo lòng tin để các thiếu nữ sang Trung Quốc, các “má mì” này đưa cho gia đình các nạn nhân 5-6 triệu đồng.

Bắt 2 đối tượng buôn bán người, giải cứu 2 nạn nhân
Bắt 2 đối tượng buôn bán người, giải cứu 2 nạn nhân

VOV.VN - Hai đối tượng bị bắt giữ 2 gồm: Giàng Thị Vế (SN 1987, trú thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) và Sùng Thị Súng (SN 1992, xã Bản Mế, huyện Xi Ma Cai, Lào Cai).

Bắt 2 đối tượng buôn bán người, giải cứu 2 nạn nhân

Bắt 2 đối tượng buôn bán người, giải cứu 2 nạn nhân

VOV.VN - Hai đối tượng bị bắt giữ 2 gồm: Giàng Thị Vế (SN 1987, trú thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) và Sùng Thị Súng (SN 1992, xã Bản Mế, huyện Xi Ma Cai, Lào Cai).

Giải cứu cháu bé 4 tuổi bị bác ruột bắt cóc
Giải cứu cháu bé 4 tuổi bị bác ruột bắt cóc

VOV.VN - Đối tượng khai nhận do bố mẹ của cháu bé nợ tiền không trả nên đã nảy sinh ý định bắt giữ cháu bé để gây sức ép với gia đình.

Giải cứu cháu bé 4 tuổi bị bác ruột bắt cóc

Giải cứu cháu bé 4 tuổi bị bác ruột bắt cóc

VOV.VN - Đối tượng khai nhận do bố mẹ của cháu bé nợ tiền không trả nên đã nảy sinh ý định bắt giữ cháu bé để gây sức ép với gia đình.

Giải cứu 2 cô gái bị giam giữ, ép phục vụ karaoke “ôm”
Giải cứu 2 cô gái bị giam giữ, ép phục vụ karaoke “ôm”

Các đối tượng lừa 2 cô gái xuống Hà Nội gặp mặt fan game audition rồi khống chế, giam giữ 2 cô gái trong một căn nhà.

Giải cứu 2 cô gái bị giam giữ, ép phục vụ karaoke “ôm”

Giải cứu 2 cô gái bị giam giữ, ép phục vụ karaoke “ôm”

Các đối tượng lừa 2 cô gái xuống Hà Nội gặp mặt fan game audition rồi khống chế, giam giữ 2 cô gái trong một căn nhà.

Giải cứu 3 thiếu nữ bị đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm
Giải cứu 3 thiếu nữ bị đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm

VOV.VN - Ba nạn nhân được giải cứu tại nhà riêng của vợ chồng đối tượng Hoàng Thị È (có tên gọi khác là Ún) ở Trung Quốc sau khi đối tượng này tự giác ra đầu thú.

Giải cứu 3 thiếu nữ bị đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Giải cứu 3 thiếu nữ bị đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm

VOV.VN - Ba nạn nhân được giải cứu tại nhà riêng của vợ chồng đối tượng Hoàng Thị È (có tên gọi khác là Ún) ở Trung Quốc sau khi đối tượng này tự giác ra đầu thú.

Giải cứu 2 nữ sinh khỏi “động quỷ”
Giải cứu 2 nữ sinh khỏi “động quỷ”

VOV.VN - Được giới thiệu việc làm, 2 nữ sinh lớp 8 không ngờ lại bị lừa vào một quán cà phê massage trá hình

Giải cứu 2 nữ sinh khỏi “động quỷ”

Giải cứu 2 nữ sinh khỏi “động quỷ”

VOV.VN - Được giới thiệu việc làm, 2 nữ sinh lớp 8 không ngờ lại bị lừa vào một quán cà phê massage trá hình

Giải cứu nhiều cô gái bị nhốt trong “động” karaoke ôm ở TP.HCM
Giải cứu nhiều cô gái bị nhốt trong “động” karaoke ôm ở TP.HCM

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CA TP.HCM đột kích vào Karaoke Ngọc Hiếu, giải cứu nhiều cô gái bị giam cầm và ép tiếp khách

Giải cứu nhiều cô gái bị nhốt trong “động” karaoke ôm ở TP.HCM

Giải cứu nhiều cô gái bị nhốt trong “động” karaoke ôm ở TP.HCM

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CA TP.HCM đột kích vào Karaoke Ngọc Hiếu, giải cứu nhiều cô gái bị giam cầm và ép tiếp khách