Nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm ở trường học sa lưới

VOV.VN- Các đối tượng lợi dụng đêm tối, đợi bảo vệ ngủ say rồi đột nhập vào trường học trộm hàng loạt máy tính của học sinh.

Ngày 10/3, Đội 6-Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 8/3, đơn vị này bắt được nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở các trường học ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Nhóm đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Nguyễn Đức Thắng (12/1/1993), Phạm Ngọc Hà (SN 25/2/1993), Trịnh Quốc Khang (SN 31/12/1993) – đều quê Hưng Yên và Vũ Văn Thuận (SN 1991, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội), trong đó, 3 đối tượng Thắng, Hà, Khang đang bị Công an huyện Phù Cừ-tỉnh Hưng Yên truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Đây là những đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang, bỏ trốn lên Hà Nội, rủ nhau đi trộm cắp tại địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội các huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.



4 đối tượng trực tiếp trộm cắp (ảnh trên) và 2 đối tượng tiêu thụ tài sản

Thông tin từ cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2013 đến tháng 3/2014, nhóm đối tượng Thắng, Hà, Khang, Thuận gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản.

Ngoài phương tiện sử dụng trộm cắp là xe máy, chúng còn dùng nhiều công cụ hỗ trợ như: Kìm cộng lực, tuốc nơ vít, găng tay…

Khi gây án, đối tượng Hà đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới. Thắng, Thuận, Khang đột nhập vào nơi có tài sản để trộm cắp. Các đối tượng sử dụng kìm cộng lực để cắt phá khoá, dùng găng tay để xoá dấu vết, dùng tuốc nơ vít để tháo rời các linh kiện của máy tính.

Sau khi trộm cắp được máy tính, các đối tượng đem bán cho Nguyễn Văn Trọng (SN 1980, quê Nam Định). Sau đó, Trọng bán lại số tài sản trên cho đối tượng tên Vũ Văn Hiền (SN 1981, quê Nam Định). Số tiền sau khi bán, các đối tượng chia nhau và ăn tiêu hết.

Thông tin từ cơ quan công an, ban ngày, nhóm đối tượng này mỗi người một nơi, đến tối, chúng liên lạc với nhau để đi trộm cắp tài sản. Điểm mà chúng nhắm tới là những trường học ở ngoại thành và các vùng phụ cận của tỉnh Hưng Yên.

Theo thống kê, số tiền trộm cắp của các đối tượng này trong 11 vụ án lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngoài 4 đối tượng trên, cơ quan điều tra còn tạm giữ Nguyễn Văn Trọng và Vũ Văn Hiền để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản trong siêu thị Big C
Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản trong siêu thị Big C

VOV.VN-Thủ đoạn của bọn chúng là lấy cắp hàng hóa cất giấu vào người, giả làm những phụ nữ mang thai để tuồn hàng ra khỏi siêu thị.

Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản trong siêu thị Big C

Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản trong siêu thị Big C

VOV.VN-Thủ đoạn của bọn chúng là lấy cắp hàng hóa cất giấu vào người, giả làm những phụ nữ mang thai để tuồn hàng ra khỏi siêu thị.

Chân dung "nữ quái" phá khóa siêu đẳng cầm đầu băng trộm cắp
Chân dung "nữ quái" phá khóa siêu đẳng cầm đầu băng trộm cắp

VOV.VN -Có chút nhan sắc và tài mở khóa, Trinh “hoa khôi” trở thành người cầm đầu băng trộm có tiếng ở Sài Gòn.

Chân dung "nữ quái" phá khóa siêu đẳng cầm đầu băng trộm cắp

Chân dung "nữ quái" phá khóa siêu đẳng cầm đầu băng trộm cắp

VOV.VN -Có chút nhan sắc và tài mở khóa, Trinh “hoa khôi” trở thành người cầm đầu băng trộm có tiếng ở Sài Gòn.

Bắt 6 đối tượng trộm cắp hàng trên tàu nước ngoài
Bắt 6 đối tượng trộm cắp hàng trên tàu nước ngoài

VOV.VN -Tàu Sun Island bị mất trộm khoảng 100 thùng sơn khi đang chờ hoa tiêu để vào cảng Sài Gòn.

Bắt 6 đối tượng trộm cắp hàng trên tàu nước ngoài

Bắt 6 đối tượng trộm cắp hàng trên tàu nước ngoài

VOV.VN -Tàu Sun Island bị mất trộm khoảng 100 thùng sơn khi đang chờ hoa tiêu để vào cảng Sài Gòn.

Gã trai đồng tính, vờ thuê trọ ghép đôi để trộm cắp
Gã trai đồng tính, vờ thuê trọ ghép đôi để trộm cắp

VOV.VN -Sau 5 tiếng đồng hồ từ khi nhận được đơn trình báo, lực lượng CAP Thượng Đình đã bắt được nghi phạm.

Gã trai đồng tính, vờ thuê trọ ghép đôi để trộm cắp

Gã trai đồng tính, vờ thuê trọ ghép đôi để trộm cắp

VOV.VN -Sau 5 tiếng đồng hồ từ khi nhận được đơn trình báo, lực lượng CAP Thượng Đình đã bắt được nghi phạm.

Khởi tố nhóm trộm cắp đột nhập 1 gia đình tới 4 lần
Khởi tố nhóm trộm cắp đột nhập 1 gia đình tới 4 lần

VOV.VN - Nhóm gồm 5 đối tượng đã liên tục đột nhập vào gia đình anh Tùng ở Quảng Lưu để trộm cắp.

Khởi tố nhóm trộm cắp đột nhập 1 gia đình tới 4 lần

Khởi tố nhóm trộm cắp đột nhập 1 gia đình tới 4 lần

VOV.VN - Nhóm gồm 5 đối tượng đã liên tục đột nhập vào gia đình anh Tùng ở Quảng Lưu để trộm cắp.

Đi tiêu thụ xe máy trộm cắp, gặp ngay cảnh sát cơ động
Đi tiêu thụ xe máy trộm cắp, gặp ngay cảnh sát cơ động

VOV.VN -Nam sinh 17 tuổi dùng vam phá khóa, trộm xe máy của thầy giáo tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đi tiêu thụ xe máy trộm cắp, gặp ngay cảnh sát cơ động

Đi tiêu thụ xe máy trộm cắp, gặp ngay cảnh sát cơ động

VOV.VN -Nam sinh 17 tuổi dùng vam phá khóa, trộm xe máy của thầy giáo tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bắt quả tang nhóm trộm cắp gỗ quý trong container
Bắt quả tang nhóm trộm cắp gỗ quý trong container

Tại hiện trường cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ 166 cây gỗ lớn loại giáng hương, cẩm lai.

Bắt quả tang nhóm trộm cắp gỗ quý trong container

Bắt quả tang nhóm trộm cắp gỗ quý trong container

Tại hiện trường cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ 166 cây gỗ lớn loại giáng hương, cẩm lai.

Án trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng
Án trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng

VOV.VN -Với 17 chuyên án, lực lượng chuyên ngành đã triệt phá 91 băng nhóm, bắt 220 đối tượng gây án nguy hiểm, nghiêm trọng.

Án trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng

Án trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng

VOV.VN -Với 17 chuyên án, lực lượng chuyên ngành đã triệt phá 91 băng nhóm, bắt 220 đối tượng gây án nguy hiểm, nghiêm trọng.