Phá đường dây lừa đảo mỹ phẩm liên tỉnh

(VOV) -Công an TP Huế vừa bắt gọn nhóm nghi phạm gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh đội lốt kinh doanh mỹ phẩm.

Nhận được tin báo có một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 55 triệu đồng tại quầy tập hóa số 10 đường Hà Nội, TP Huế, ngay trong đêm 25/5, Công an TP Huế đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ 3 đối tượng là Đoàn Thị Trường (47 tuổi), Đoàn Thị Ninh (51 tuổi) cùng một lái xe khi đang trên đường tẩu thoát.

Qua điều tra, các trinh sát đã tìm ra kẻ chủ mưu là Nguyễn Ngọc Lân và Nguyễn Thị Nguyệt, đều trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Bước đầu các đối khai nhận, vào lúc 9 giờ ngày 25/5, tại số 10 đường Hà Nội. Trường và Ninh vào mua hàng tạp hóa tại quán chị Liêm, sau đó lừa chiếm đoạt của chủ quán 55 triệu đồng.

Sau khi bị bắt Nguyễn Ngọc Lân khai nhận: nếu thấy được khách hàng thì giả đò mua bán, ví dụ cái lọ đó giá chỉ 1 triệu đồng nhưng nói ở ngoài thị trường 2 triệu đồng, giả vờ mua bán với nhau để người kia có lòng tham nổi lên để người ta cho vay tiền để mua.

Khám xét khẩn cấp nơi trú ẩn của các đối tượng, lực lượng Công an TP Huế đã thu giữ được 1 xe ô tô 4 chỗ, 2 xe máy hiệu Novo và Airblade, 125 triệu đồng và nhiều sản phẩm mỹ phẩm cùng các giấy tờ liên quan đến vụ án. Hiện Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng vi phạm. Đồng thời, mở rộng vụ án, phối hợp Công an các tỉnh điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn cả nước của các đối tượng nói trên.

Trung tá Hồ Văn Hoài, Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật trự xã hội, Công an TP Huế cho biết: Qua cái vụ việc nói trên, đối tượng đã nhắm vào chủ quầy có sự mất cảnh giác và có lòng tham nên đã không tính đến phương thức thủ đoạn của số đối tượng có hành vi lừa đảo chuyên nghiệp; và thiếu cảnh giác cho nên đã mắc phải sai lầm. Sau khi đối tượng chiếm đoạt thì cao chạy xa bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo lừa đảo doanh nghiệp qua Internet tại Cameroon
Cảnh báo lừa đảo doanh nghiệp qua Internet tại Cameroon

(VOV)-Các đối tượng tại châu Phi thường quảng cáo trên Internet, các kẽ hở của thương mại điện tử làm công cụ lừa doanh nghiệp Việt Nam.

Cảnh báo lừa đảo doanh nghiệp qua Internet tại Cameroon

Cảnh báo lừa đảo doanh nghiệp qua Internet tại Cameroon

(VOV)-Các đối tượng tại châu Phi thường quảng cáo trên Internet, các kẽ hở của thương mại điện tử làm công cụ lừa doanh nghiệp Việt Nam.

Bầu sô lừa đảo, dân vây bắt ca sĩ
Bầu sô lừa đảo, dân vây bắt ca sĩ

Bức xúc vì bị lừa tiết mục chương trình, người dân thị trấn Hà Lam, Quảng Nam đã bắt giữ ban tổ chức và cả ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim.

Bầu sô lừa đảo, dân vây bắt ca sĩ

Bầu sô lừa đảo, dân vây bắt ca sĩ

Bức xúc vì bị lừa tiết mục chương trình, người dân thị trấn Hà Lam, Quảng Nam đã bắt giữ ban tổ chức và cả ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim.

"Quý bà thành đạt" Tuyết Nga bị nhiều người tố cáo lừa đảo
"Quý bà thành đạt" Tuyết Nga bị nhiều người tố cáo lừa đảo

Hiện nhiều người dân tại khu vực đường Phan Văn Trị (P.17, Q.Gò Vấp) tố cáo hành vi lừa đảo của bà Nga.

"Quý bà thành đạt" Tuyết Nga bị nhiều người tố cáo lừa đảo

"Quý bà thành đạt" Tuyết Nga bị nhiều người tố cáo lừa đảo

Hiện nhiều người dân tại khu vực đường Phan Văn Trị (P.17, Q.Gò Vấp) tố cáo hành vi lừa đảo của bà Nga.