Phá "mắt xích" trong đường dây giả mạo chữ ký... tướng Nhanh

Từ chiếc chứng minh thư “ma” trong tay vi phạm, Tổ công tác Y2/141 CSHN đã phát hiện “mắt xích” trong dường dây làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức…

Khoảng 15h40’ chiều 25/11, Tổ công tác Y2/141 - CAHN do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng và Trung tá Trần Anh Sơn (Phòng CSHS) trực tại ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai, phát hiện xe máy Yamaha Jupiter BKS 29T6 – 6438 vi phạm Luật giao thông, chở ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã tổ chức các chốt chặt giữ.

2 đối tượng Đặng Văn Quỳnh và Đặng Huy Giáp 

Thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, 3 thanh niên trên liều lĩnh quay xe lao ngược chiều bỏ chạy. Trung tá Vũ Đức Bình, Phòng CSHS đã mưu trí chặn giữ chiếc xe trên, đồng thời phối hợp cùng lực lượng hóa trang khống chế 3 thanh niên. Kiểm tra trên người một đối tượng, thu được 1 chiếc ví, trong đó có 2 chứng minh nhân dân. 1 chiếc của chủ nhân, chiếc còn lại mang tên Lê Bạch Long (SN 1982, trú tại 376 Thụy Khuê, quận Ba Đình, Hà Nội).

Khi hỏi nguồn gốc chiếc ví, đối tượng quanh co là mới nhặt được lúc đi uống bia. Thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác tiến hành xác minh về người có tên Lê Bạch Long. Kết quả: Số nhà 376 Thụy Khuê và cả con ngõ 376 Thụy Khuê không một ai biết về Lê Bạch Long. Liên lạc theo một số điện thoại ghi trong ví, cũng không thấy đầu dây bên kia nhấc máy. Xác minh tại công an phường Thụy Khuê cũng không có nhân vật nào như vậy.
 
Trong quá trình xác minh, cả 3 đối tượng trên tỏ ra “nóng ruột” và có biểu hiện bất thường. Lợi dụng lúc đông người, 1 đối tượng đứng gần bức tường của một công trình xây dựng đã ném túi nylon sang bên kia tường. Linh cảm về điều gì đó, Tổ công tác kiểm tra phía bên kia bức tường, thì phát hiện trong túi nylon chứa hàng loạt giấy tờ có dấu hiệu được làm giả: gồm: 2 thẻ sinh viên của Trường ĐH Thương Mại, 2 bảng kết quả học tập có chữ ký và dấu đỏ của Trường CĐ tài chính quản trị kinh doanh, 3 bản công nhận tốt nghiệp Đại học tại chức khóa 33 của Trường Học viện Ngân hàng, 2 phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu có chữ ký và dấu đỏ của CA quận Ngô Quyền (Tp. Hải Phòng).
 
Khai thác nóng, 3 thanh niên trên là Đặng Văn Quỳnh (SN 1984) ở Tiêu Sơn, Phú Thọ; Đặng Huy Giáp (SN 1984) ở Ứng Hòa, Hà Nội và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1983) ở Thụy Khuê, Đa Đình, Hà Nội.
Nhiều giấy tờ giả mạo con dấu, chữ ký của cơ quan nhà nước
 
Đối tượng Đặng Văn Quỳnh thừa nhận chiếc chứng minh thư mang tên Lê Bạch Long trong ví mình là giả. Dấu đỏ và chữ ký của Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh ghi ngày 22/4/2009 cũng là giả mạo. Ngay sau đó các đối tượng được đưa về Phòng CSHS Hà Nội để xác minh.
 
Tại CQĐT, Quỳnh khai nhận, chiếc chứng minh thư giả là của một người tên là Lê Thanh (quê ở Hòa Bình) nhờ làm. Quỳnh nhờ Giáp làm với tiền công là 500 ngàn đồng. Trong khi đó, Giáp lại khai nhận số tiền nhận của Quỳnh là 1 triệu đồng.
 
Giáp còn thừa nhận là người phi tang tập tài liệu sang phía bên kia bức tường. “Chiếc thẻ sinh viên Trường ĐH Thương Mại được làm giả với mục đích đi điểm danh hộ người chú tên là Đặng Huy Phượng (SN 1980, sinh viên lớp tại chức K43DQ2, Đại học Thương Mại). Còn tập tài liệu có các con dấu, chữ ký giả, được một người bạn tên là Thuật ở quận Hà Đông, Hà Nội "nhờ vả". Sau khi nhận "phôi", chuyển cho một đối tượng tên là Đức ở huyện Đông Anh, Hà Nội, để người này làm giả” – Giáp khai nhận.
 
Giáp cho biết, quen Đức ở một quán nước, hai bên "giao dịch" với nhau chủ yếu qua điện thoại. Những lần gặp nhau thì ở quán nước trước cổng khu đô thị Cipucha, gần chân cầu Thăng Long, Hà Nội. Sau khi nhận "hàng" từ đối tượng Đức, Giáp cùng với Đạt và Quỳnh đi "liên hoan" ở một quán bia trên đường Đội Cấn để ăn mừng. Khi đi đến đường Liễu Giai thì bị tổ công tác đặc biệt Y2/141 bắt giữ.
 
Từ lời khai của các đối tượng tại CQĐT, ngay trong đêm 25/11 các trinh sát Đội 2, Phòng CSHS Hà Nội đã tổ chức hai mũi công tác khẩn cấp khám nhà 2 đối tượng chủ mưu lưu giữ con dấu và phôi chứng minh thư cùng nhiều vật dụng để làm giả mạo giấy tờ cơ quan Nhà nước tại 2 địa điểm thuộc huyện Đông Anh và quận Hà Đông./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên