Hà Nội xử lý vi phạm tại “Festival văn hóa truyền thống Việt 2019”

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý nghiêm những vi phạm xảy ra tại “Festival văn hóa truyền thống Việt 2019” vừa diễn ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội xử lý nghiêm những vi phạm xảy ra tại “Festival văn hóa truyền thống Việt 2019” vừa diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long.
Festival văn hóa truyền thống Việt nhưng lại bày bán nhiều mặt hàng không liên quan văn hóa.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin các cơ quan truyền thông phản ánh Ban tổ chức “Festival văn hóa truyền thống Việt 2019” tổ chức lễ hội giống như một hội chợ thương mại hơn một sự kiện mang tính văn hóa dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 13/4/2019, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm, báo cáo kết quả trước ngày 25/4/2019.

“Festival văn hóa truyền thống Việt 2019” do Câu lạc bộ Bảo tồn Phát triển Văn hóa Di sản truyền thống phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Truyền thông Văn hóa Queen Group tổ chức từ ngày 5-9/4 tại khu vực sân Đoan Môn thuộc Hoàng thành Thăng Long.

Thay vì tổ chức các hoạt động thuần túy về văn hóa truyền thống, Ban tổ chức lễ hội còn bố trí gần 100 gian hàng kinh doanh thương mại, trong đó phần lớn là các mặt hàng không liên quan đến văn hóa.

Không chỉ vi phạm nội dung đã đăng ký, hoạt động này còn vi phạm Quyết định 14/2018/QĐ-Ủy ban Nhân dân của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, đồng thời gây phản ứng trong dư luận.

Ngay khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu Ban tổ chức đưa các gian hàng kinh doanh không đúng quy định ra ngoài.

Tuy nhiên, dù đã khắc phục nhưng sự kiện này đã làm ảnh hưởng đến giá trị, vị trí, ý nghĩa của di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long và đặt ra vấn đề về công tác quản lý các sự kiện, lễ hội tổ chức tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tối nay, khai mạc Festival Văn hóa truyền thống Việt tại Hà Nội
Tối nay, khai mạc Festival Văn hóa truyền thống Việt tại Hà Nội

VOV.VN - Trong 5 ngày diễn ra lễ hội sẽ có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật độc đáo và ý nghĩa.

Tối nay, khai mạc Festival Văn hóa truyền thống Việt tại Hà Nội

Tối nay, khai mạc Festival Văn hóa truyền thống Việt tại Hà Nội

VOV.VN - Trong 5 ngày diễn ra lễ hội sẽ có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật độc đáo và ý nghĩa.

Festival Văn hóa truyền thống Việt sẽ diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long
Festival Văn hóa truyền thống Việt sẽ diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long

VOV.VN - Lễ hội là chương trình tổng hòa các loại hình nghệ thuật dân gian, ẩm thực, tái hiện truyền thống văn hóa cổ xưa...

Festival Văn hóa truyền thống Việt sẽ diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long

Festival Văn hóa truyền thống Việt sẽ diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long

VOV.VN - Lễ hội là chương trình tổng hòa các loại hình nghệ thuật dân gian, ẩm thực, tái hiện truyền thống văn hóa cổ xưa...

Festival nghề truyền thống Huế 2019: Tinh hoa nghề Việt
Festival nghề truyền thống Huế 2019: Tinh hoa nghề Việt

VOV.VN - UBND TP Huế tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Festival nghề truyền thông Huế lần thứ 8 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

Festival nghề truyền thống Huế 2019: Tinh hoa nghề Việt

Festival nghề truyền thống Huế 2019: Tinh hoa nghề Việt

VOV.VN - UBND TP Huế tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Festival nghề truyền thông Huế lần thứ 8 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

Tưng bừng khai mạc Festival Văn hoá truyền thống Việt 2019
Tưng bừng khai mạc Festival Văn hoá truyền thống Việt 2019

VOV.VN - Tối 5/4, lễ khai mạc Festival văn hóa truyền thống Việt và giao lưu văn hóa quốc tế 2019 đã diễn ra tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. 

Tưng bừng khai mạc Festival Văn hoá truyền thống Việt 2019

Tưng bừng khai mạc Festival Văn hoá truyền thống Việt 2019

VOV.VN - Tối 5/4, lễ khai mạc Festival văn hóa truyền thống Việt và giao lưu văn hóa quốc tế 2019 đã diễn ra tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. 

Phát động festival nhiếp ảnh trẻ năm 2019 “Việt Nam hôm nay“
Phát động festival nhiếp ảnh trẻ năm 2019 “Việt Nam hôm nay“

Festival nhiếp ảnh trẻ năm 2019 với chủ đề “Việt Nam hôm nay” được phát động vào ngày 26/3 tại Hà Nội.

Phát động festival nhiếp ảnh trẻ năm 2019 “Việt Nam hôm nay“

Phát động festival nhiếp ảnh trẻ năm 2019 “Việt Nam hôm nay“

Festival nhiếp ảnh trẻ năm 2019 với chủ đề “Việt Nam hôm nay” được phát động vào ngày 26/3 tại Hà Nội.