"Siêu lừa" Huyền Như khóc khi nói lời sau cùng

VOV.VN -Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bày tỏ sự ân hận về những hành vi tội phạm đã gây ra, xin tòa xem xét giảm hình phạt...

Sau 2 tuần làm việc, chiều 22/1, phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo tài sản đã kết thúc phần tranh luận. 23 bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bày tỏ sự ân hận về những hành vi tội phạm đã gây ra, xin tòa xem xét giảm hình phạt đối với các bị cáo là đồng nghiệp, bạn bè, người thân bị kết tội đồng phạm giúp sức vì họ đã bị Như lợi dụng lòng tin.

Bị cáo Huyền Như

Bị cáo Huyền Như cũng xin được hưởng tình tiết giảm nhẹ với mức án tù có thời hạn để có cơ hội trở về chăm sóc con nhỏ và khắc phục hậu quả đã gây ra.

Các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng bày tỏ sự hối hận vì đã tin tưởng thái quá vào lãnh đạo là bị cáo Huyền Như mà phạm sai lầm, thiếu bản lĩnh, không sáng suốt lường trước rủi ro, tạo sơ hở cho bị cáo Như chiếm đoạt tài sản; mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, xem đây là bài học xương máu, cái giá phải trả cho sự chủ quan.

Riêng Nguyễn Vũ Xuân Tiên cho rằng, bị cáo không ký duyệt cho vay mà chỉ duyệt giải ngân 6 hồ sơ đã có đầy đủ chữ ký, xin tòa tuyên vô tội.

Các bị cáo còn lại cũng nhận thức hành vi sai trái, mong tòa xem xét mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết về nhân thân, hoàn cảnh gia đình để có bản án khoan hồng, giúp họ sớm trở về với gia đình để tiếp tục làm việc cống hiến cho xã hội.

Chủ tọa Nguyễn Đức Sáu thông báo tòa tạm nghỉ để nghị án. Dự kiến sáng thứ Hai (27/1), Hội đồng xét xử sẽ tuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Bá Thanh dự phiên tòa xử Huyền Như lừa 4.000 tỷ
Ông Nguyễn Bá Thanh dự phiên tòa xử Huyền Như lừa 4.000 tỷ

Ông Nguyễn Bá Thanh theo dõi diễn biến của phiên tòa với phần trình bày của các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nguyên đơn.

Ông Nguyễn Bá Thanh dự phiên tòa xử Huyền Như lừa 4.000 tỷ

Ông Nguyễn Bá Thanh dự phiên tòa xử Huyền Như lừa 4.000 tỷ

Ông Nguyễn Bá Thanh theo dõi diễn biến của phiên tòa với phần trình bày của các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nguyên đơn.

Viện Kiểm sát bác bỏ 'tình tiết mới' trong vụ Huyền Như
Viện Kiểm sát bác bỏ 'tình tiết mới' trong vụ Huyền Như

VKS phản bác tin, phía ngân hàng ACB và luật sư đưa ra thông báo số dư tài khoản mang tên ông Phạm Công Hoàng gửi tiền vào Vietinbank.

Viện Kiểm sát bác bỏ 'tình tiết mới' trong vụ Huyền Như

Viện Kiểm sát bác bỏ 'tình tiết mới' trong vụ Huyền Như

VKS phản bác tin, phía ngân hàng ACB và luật sư đưa ra thông báo số dư tài khoản mang tên ông Phạm Công Hoàng gửi tiền vào Vietinbank.

Sau vụ Huyền Như, người gửi tiền tiết kiệm bất an
Sau vụ Huyền Như, người gửi tiền tiết kiệm bất an

Theo Thống đốc NHNN, gửi tiền tiết kiệm là lựa chọn tối ưu nhất trong năm 2014, tuy nhiên người gửi tiền vẫn lo lắng sau vụ Huyền Như.

Sau vụ Huyền Như, người gửi tiền tiết kiệm bất an

Sau vụ Huyền Như, người gửi tiền tiết kiệm bất an

Theo Thống đốc NHNN, gửi tiền tiết kiệm là lựa chọn tối ưu nhất trong năm 2014, tuy nhiên người gửi tiền vẫn lo lắng sau vụ Huyền Như.

Vụ án Huyền Như:Đại diện ACB đòi Vietinbank trả hơn 719 tỷ
Vụ án Huyền Như:Đại diện ACB đòi Vietinbank trả hơn 719 tỷ

VOV.VN -Các nguyên đơn dân sự tham dự phiên tòa nêu quan điểm về số tiền mà Huyền Như chiếm đoạt.

Vụ án Huyền Như:Đại diện ACB đòi Vietinbank trả hơn 719 tỷ

Vụ án Huyền Như:Đại diện ACB đòi Vietinbank trả hơn 719 tỷ

VOV.VN -Các nguyên đơn dân sự tham dự phiên tòa nêu quan điểm về số tiền mà Huyền Như chiếm đoạt.

Không có cơ sở buộc Vietinbank "trả nợ" thay Huyền Như
Không có cơ sở buộc Vietinbank "trả nợ" thay Huyền Như

VOV.VN -VKS bác bỏ toàn bộ quan điểm của các luật sư kiến nghị Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nguyên đơn dân sự.

Không có cơ sở buộc Vietinbank "trả nợ" thay Huyền Như

Không có cơ sở buộc Vietinbank "trả nợ" thay Huyền Như

VOV.VN -VKS bác bỏ toàn bộ quan điểm của các luật sư kiến nghị Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nguyên đơn dân sự.

Tranh cãi về bồi thường trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như
Tranh cãi về bồi thường trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như

VOV.VN-Theo các luật sư, trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất để khắc phục hậu quả vụ án là Ngân hàng Vietinbank.

Tranh cãi về bồi thường trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như

Tranh cãi về bồi thường trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như

VOV.VN-Theo các luật sư, trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất để khắc phục hậu quả vụ án là Ngân hàng Vietinbank.