Tạm giữ 2 nghi can Trung Quốc cắt cổ trẻ em dã man

Cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố hai bị can này về hành vi giết hại cháu bé 10 tuổi chiều 26/2.

Ngày 28/2, Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra đã quyết định tạm giữ hình sự hai nghi phạm người Trung Quốc sát hại dã man cháu bé 9 tuổi tại thôn Nà Ao, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn vào trưa 26/2.

Ông Quang cho biết cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố hai bị can này về hành vi giết người.

Về nguyên nhân gây án, ông Quang cho biết cả hai đều vẫn chỉ khai nhận do đi lạc đường sang Việt Nam, đói ăn, vào nhà xin cơm không được nên đã ra tay sát hại cháu bé. Do đó, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh để xác định rõ nguyên nhân gây án của hai nghi phạm. Được biết, cả hai nghi phạm vẫn đổ tội cho nhau về hành vi sát hại cháu nhỏ.

Hiện trường vụ án ở thôn Nà Ao, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn. (Ảnh: Lê Hòa)

Theo đại tá Quang, dù nghi phạm nào sát hại cháu bé thì cả hai đều bị xử lý hình sự về hành vi giết người, trong đó một đối tượng có hành vi trực tiếp và một đối tượng là đồng phạm.

Sáng 28/2, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hai nghi phạm Trung Quốc sát hại dã man cháu bé khai tên là Quách Đại Phát và Liễu Diệp Quần.

Theo lời khai ban đầu, Quách Đại Phát 29 tuổi, trú tại xã Tiền Tương, huyện An Long, tỉnh Quế Châu (Trung Quốc) và Liễu Diệp Quần 27 tuổi, trú tại thị trấn Bách Thạch Sơn, TP Giao Hà, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Bước đầu, hai nghi phạm khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và là hung thủ sát hại cháu bé tại thôn Nà Ao, xã Đề Thám, huyện Tràng Định (Lạng Sơn).

Trước đó, chiều 26/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (công an tỉnh Lạng Sơn) nhận được tin báo vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại thôn Nà Ao. Người nhà của cháu bé phát hiện cháu nằm chết trong nhà tại thôn Nà Ao với vết cắt trên cổ.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người nghiêm trọng. Công an tỉnh đã lập ban chuyên án tập trung đấu tranh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trước thời điểm phát hiện tử thi, tại khu vực hiện trường vụ án có hai nam giới người nước ngoài khả nghi xuất hiện. Người dân nghi là kẻ trộm nên truy đuổi, sau đó hai người bỏ đi đâu không rõ.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, công an và biên phòng các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) tập trung truy tìm hai người này.

Sau 20 giờ siết chặt vòng vây, đến chiều 27/2, hai nghi phạm trên bị bắt tại địa bàn thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng. Bước đầu, hai nghi phạm người Trung Quốc khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và là hung thủ sát hại cháu bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: Giết hại nữ sinh trong vườn mía, lĩnh 19 năm tù
Nghệ An: Giết hại nữ sinh trong vườn mía, lĩnh 19 năm tù

VOV.VN -Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Hiếu với tội danh “giết người”

Nghệ An: Giết hại nữ sinh trong vườn mía, lĩnh 19 năm tù

Nghệ An: Giết hại nữ sinh trong vườn mía, lĩnh 19 năm tù

VOV.VN -Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Hiếu với tội danh “giết người”

Vụ giết hại 5 thợ rừng: Sẽ khám nghiệm lại thi thể nạn nhân
Vụ giết hại 5 thợ rừng: Sẽ khám nghiệm lại thi thể nạn nhân

Ngoài việc tiếp tục lấy lời khai của 3 nghi phạm, hiện lực lượng chức năng đã tính đến việc khám nghiệm lại thi thể của các thợ rừng

Vụ giết hại 5 thợ rừng: Sẽ khám nghiệm lại thi thể nạn nhân

Vụ giết hại 5 thợ rừng: Sẽ khám nghiệm lại thi thể nạn nhân

Ngoài việc tiếp tục lấy lời khai của 3 nghi phạm, hiện lực lượng chức năng đã tính đến việc khám nghiệm lại thi thể của các thợ rừng

Cho chồng uống bia pha thuốc ngủ rồi giết hại
Cho chồng uống bia pha thuốc ngủ rồi giết hại

(VOV) -Thị Quý đi mua thuốc ngủ pha vào bia cho chồng uống, rồi dùng dao bầu đâm đứt ruột

Cho chồng uống bia pha thuốc ngủ rồi giết hại

Cho chồng uống bia pha thuốc ngủ rồi giết hại

(VOV) -Thị Quý đi mua thuốc ngủ pha vào bia cho chồng uống, rồi dùng dao bầu đâm đứt ruột

Chủ nhà nghỉ bị giết hại ngay tại nhà
Chủ nhà nghỉ bị giết hại ngay tại nhà

Thấy nhà nghỉ không sáng đèn như mọi ngày, người đàn ông sống gần đó liền lại gần và phát hiện bà chủ nhà nghỉ đã tử vong

Chủ nhà nghỉ bị giết hại ngay tại nhà

Chủ nhà nghỉ bị giết hại ngay tại nhà

Thấy nhà nghỉ không sáng đèn như mọi ngày, người đàn ông sống gần đó liền lại gần và phát hiện bà chủ nhà nghỉ đã tử vong