Thái Nguyên: Triệu tập 3 nữ sinh đánh bạn ngất xỉu

Ngày 6/12, cơ quan chức năng cho biết đã xác định được danh tính của 3 đối tượng tham gia đánh bạn trong clip gây bức xúc trong dư luận mấy ngày gần đây...

Trong clip đăng tải trên youtube cho thấy 3 nữ sinh đã lao vào đấm, đá bằng “vũ khí” là những chiếc giấy cao gót liên tiếp “choảng” vào đầu 1 bạn gái kèm theo những lời chửi bậy, trong sự cổ vũ, reo hò của những “khán giả” vô lương tâm. Các đối tượng này chỉ dừng tay khi nữ sinh bị đánh gục ngã.

Thời lượng của clip dài hơn 3 phút và không rõ nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau, chỉ nghe thấy những câu “Mày muốn đòi à” và cả 3 cô gái lại lao vào đánh nữ sinh mặc áo màu xanh tới tấp, thậm chí cô gái mặc chiếc áo màu đen còn rút ngay chiếc giầy gót nhọn đập vào đầu nữ sinh làm cho nữ sinh này phải cúi gằm mặt xuống đất chịu đòn trước sự chứng kiến của hàng chục người mà không hề có ai ngăn cản.

Ngay sau khi clip được đang tải, rất nhiều người đã không thể giấu nổi sự bức xúc về hành vi “côn đồ, hung hãn” của 3 nữ sinh.

Mặc dù nữ sinh bị đánh đã gục ngã xuống đường và chảy máu nhiều ở mặt nhưng cả 3 cô gái kia đều cho là giả vờ nên lại tiếp tục lao vào đánh bạn cho đến ngất.

Đến ngày 6/12, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyên Đồng Hỷ , tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã xác định được danh tính của 3 đối tượng tham gia đánh bạn trong clip gây bức xúc trong dư luận nêu trên.

Điều bất ngờ là cả 3 nữ sinh này đều là những học sinh đang học lớp 11 của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đồng Hỷ, bao gồm Đoàn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Huyền, Trương Hồng Yến và nạn nhân trong vụ đánh nhau là Phạm Thị Huyền Trang, học sinh lớp 10.

Đại diện của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Hỷ cho biết, do sự việc xảy ra bên ngoài Trung tâm nên cán bộ giáo viên trong trường không biết và vô tình một cán bộ của trường lên mạng internet xem nên mới phát hiện là học sinh của trường.

Theo những lời khai ban đầu của những nữ sinh, do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên đã các nữ sinh đã quyết định "giải quyết" bằng cách rủ bạn đánh hội đồng nữ sinh tên Trang. Vụ việc xảy ra vào ngày 18/11/2011 tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ.

Hiện nay, sức khỏe của nữ sinh Phạm Thị Trang đang dần ổn định, nhưng do qua sợ hãi và khiếp đảm sau vụ bị đánh hội đồng nên em không dám đến trường. Đến hôm 6/12 do Trung tâm và công an triệu tập, em mới dám đến trường.

Ngoài ba nữ sinh lao vào đánh bạn cho đến bất tỉnh, công an cũng đang tiếp tục điều tra người đã dùng điện thoại quay lại cảnh đánh bạn tung lên mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên