Thí sinh 3 miền về Hà Nội dự thi "Hòa giải viên toàn quốc lần thứ IV"

VOV.VN - 14 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn tại vòng thi khu vực tổ chức tại 3 miền Bắc – Trung – Nam đã nô nức về Thủ đô Hà Nội tham dự Hội thi Hòa giải viên toàn quốc lần thứ IV được Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay, 08/11.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có hơn 86.400tổ hòa giải với khoảng 540.700 hòa giải viên. Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải trên cả nước tiến hành hòa giải trên 100.000 vụ, việc chấp hành mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đạt tỷ lệ hòa giải thành trên 80%.

Trong quá trình hòa giải, với uy tín lòng nhiệt huyết, tình thần trách nhiệm, các hòa giải viên luôn là cầu nối tình đoàn kết, yêu thương, hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn một cách ''thấu tình đạt lý''.

Với chủ trương tăng cường quyền làm chủ của dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải ở cơ sở, yêu cầu công tác này cần phải được tiếp tục quan tâm, đổi mới và tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra nhiệm vụ, giải pháp: ''Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, các hình thức tự quản của cộng đồng, các phương thức hòa giải cấp cơ sở''; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 xác định nhiệm vụ: ''Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương củ Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy trình''.

Để nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa, vai trò của công tác này; biểu dương, vinh danh và sáng tạo sân chơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở, đến nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công 3 Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc. Các Hội thi đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, cơ quan thông tin đại chúng, sự hưởng ứng nhiệt tình của các Hòa giải viên trên cả nước và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

14 đội tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ 4 này là những đội xuất sắc nhất được lựa chọn tại vòng thi khu vực tổ chức tại 3 miền Bắc – Trung – Nam, đến từ các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Ninh Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc. Hội thi là sự kiện nổi bật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11/2013 - 09/11/2023).

Hòa giải ở cơ sở là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý và tình, giữa đạo đức và pháp luật, là phương thức thể hiện tính dân chủ và tư tưởng ''lấy dân làm gốc'', mọi sự việc phát sinh từ cơ sở được giải quyết ''thấu tình, đạt lý''. Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở không những góp phần triệt tiêu mầm mống dẫn đến tội phạm và những bất ổn xã hội, mà còn là một phương thức an dân, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ gìn kỷ cương xã hội, tạo lập môi trường thuận lợi để xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu: ''Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh'' như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tại buổi khai mạc Hội thi lần thứ 4 này, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực'' nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhung, tiêu cực và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân; công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước; báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở; báo cáo viên pháp luật các cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung thi tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các quy định pháp luật về phong, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bài dự thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://moj.gov.vn và Trang TTĐT tổng hợp ''Báo cáo viên'' của Ban Tuyên giáo Trung ương http://baocaovien.vn , các báo, tạp chí, trang TTĐT có link liên kết với Cuộc thi trong 3 tuần, từ 09/11 đến 29/11/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án “chuyến bay giải cứu”: Hôm nay Viện kiểm sát tiến hành luận tội
Vụ án “chuyến bay giải cứu”: Hôm nay Viện kiểm sát tiến hành luận tội

VOV.VN - Sau khi HĐXX tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa xét xử đại án “chuyến bay giải cứu” tiếp diễn vào sáng thứ Hai ngày 17/7 với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Vụ án “chuyến bay giải cứu”: Hôm nay Viện kiểm sát tiến hành luận tội

Vụ án “chuyến bay giải cứu”: Hôm nay Viện kiểm sát tiến hành luận tội

VOV.VN - Sau khi HĐXX tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa xét xử đại án “chuyến bay giải cứu” tiếp diễn vào sáng thứ Hai ngày 17/7 với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân cấp, phân quyền phải  đi đôi với kiểm tra, giám sát
Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm tra, giám sát

VOV.VN - Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đã thực thi trong 10 năm qua và bộc lộ những bất cập.

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân cấp, phân quyền phải  đi đôi với kiểm tra, giám sát

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm tra, giám sát

VOV.VN - Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đã thực thi trong 10 năm qua và bộc lộ những bất cập.

Tôn vinh 50 gương sáng pháp luật nhân Ngày pháp luật Việt Nam 9/11
Tôn vinh 50 gương sáng pháp luật nhân Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

VOV.VN - 50 cá nhân trong cả nước được BTC tiến hành lựa chọn và tôn vinh đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, là những cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Tôn vinh 50 gương sáng pháp luật nhân Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Tôn vinh 50 gương sáng pháp luật nhân Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

VOV.VN - 50 cá nhân trong cả nước được BTC tiến hành lựa chọn và tôn vinh đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, là những cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.