Thiếu nữ bị bạn chat lừa bán sang Trung Quốc

Lợi dụng chát chít làm quen trên mạng, hai gã Sở Khanh tuổi 9X ở thành phố biên giới Lào Cai đã lừa được 3 cô gái trẻ đi Trung Quốc chơi và để rồi lừa bán họ với giá 3.000 – 4.000 Nhân dân tệ/người.

Đối tượng lừa đảo nêu trên đã bị các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ các hành vi “Tội mua bán phụ nữ” hồi năm  2008 tên Mai Tuấn Anh, 19 tuổi , trú tại tổ 23, phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai) và Hồ Quốc Hưng, 19 tuổi, trú tại tổ 1, phường Thống Nhất (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Trong lần sang chơi thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tháng 10/2008, Mai Tuấn Anh và Hồ Quốc Hưng được người bạn lấy chồng Trung Quốc giới thiệu làm quen một đối tượng tên là Sùng có nhu cầu mua phụ nữ Việt trẻ.

Giữa tháng 11/2008, qua mạng internet với nick X và Y… rất gợi cảm, Mai Tuấn Anh và Hồ Quốc Hưng đã  nhanh chóng làm quen và rủ rê được một cô gái trẻ tên là Nguyễn Thị H.T (cư trú ở thành phố Lào Cai) sang thị trấn Hà Khẩu chơi và lừa bán ngay cho Sùng với giá 3000 Nhân dân tệ. Do Nguyễn Thị H.T. trốn mất về Lào Cai nên cuộc mua bán không thành.  

Vẫn với thủ đoạn làm quen, kết bạn và vờ tán tỉnh yêu đương qua mạng, ngày 26/11/2009 Anh và Hưng đã rủ được cô Lục T. H và Nguyễn Thị T.H (cũng đều cư trú ở thành phố Lào Cai) đi thị trấn Hà Khẩu chơi và lại lừa tiếp bán cho đối tượng Sùng, cô Lục T.H với giá 4000 Nhân dân tệ và cô Nguyễn Thị T.H (vì Sùng bảo kém sắc hơn) với giá 3000 Nhân dân tệ .

Trong khi chờ đợi Sùng trả tiền, Mai Tuấn Anh đã điện về Lào Cai lừa tiếp cô  Đoàn Thị K.N (là bạn của cô Nguyễn Thị T.H)  nhờ mang quần áo sang Hà Khẩu với mục đích “thế chân” cho Nguyễn Thị T.H.

Khi Mai Tuấn Anh đang gặp gỡ với cô Đoàn Thị K.N tại địa phận thị trấn Hà Khẩu thì bị cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai phối hợp với công an Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) phát hiện, bắt giữ.

Ngày 21/7/2009 tại thành phố Lào Cai, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao mở phiên toà phúc thẩm theo yêu cầu của người bị hại và hội đồng xét xử đã  tuyên phạt Mai Anh Tuấn 10 năm tù (tăng hơn 1năm so với toà sơ thẩm ) và Hồ Quốc Hưng 8 năm 6 tháng  tù (tăng 6 tháng so với toà sơ thẩm ) về tội “Mua bán phụ nữ” và phải có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền 24 triệu đồng (tăng 8 triệu đồng so với toà sơ thẩm) cho người bị hại và gia đình bị hại .

Dư luận cho rằng bản án trên là đúng người, đúng tội, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những kẻ kiếm tiền phi pháp, đồng thời cũng là bài học đắt giá cho các cô gái nhẹ dạ cả tin dễ làm quen qua mạng internet./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên