Thiếu tiền ăn chơi, rủ nhau đi trộm cắp xe máy

Thiếu tiền ăn chơi, Tuấn bàn với đồng bọn đi trộm cắp tài sản. Tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã gây ra gần 30 vụ trộm cắp.

Chiều 9/9, cơ quan CSĐT Công an H.Hoài Đức (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Việt Anh (24 tuổi, quê quán xã Hữu Bằng, H.Thạch Thất), Chu Quốc Đại (23 tuổi, ở xã Phùng Xá, H.Thạch Thất) cùng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Hoàng Duy Khánh (22 tuổi, ở xã Thọ Xuân, H.Đan Phượng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, Khánh khai do thiếu tiền ăn chơi nên đã cùng Hoàng Anh Tấn (19 tuổi, ở xã Thọ Xuân, H.Đan Phượng) bàn nhau đi trộm cắp. Tính tới thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, nhóm này đã gây ra gần 30 vụ trộm cắp trên địa bàn các huyện Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Sơn Tây...

Được biết, những chiếc xe sau khi trộm cắp được, Khánh và Tấn đem bán cho Việt Anh và Đại với giá từ 3-6 triệu đồng. Liên quan tới vụ án, hiện cơ quan CSĐT Công an H.Hoài Đức đã thu hồi được 12 chiếc xe máy là tang vật, tiếp tục điều tra mở rộng và khẩn trương truy bắt Tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm trộm cắp hơn 250 lượng vàng lĩnh 60 năm tù
Nhóm trộm cắp hơn 250 lượng vàng lĩnh 60 năm tù

Đột nhập nhà ông Quan trộm một lượng vàng cực lớn, 1 băng nhóm đã lãnh án tổng cộng hơn 60 nằm tù.

Nhóm trộm cắp hơn 250 lượng vàng lĩnh 60 năm tù

Nhóm trộm cắp hơn 250 lượng vàng lĩnh 60 năm tù

Đột nhập nhà ông Quan trộm một lượng vàng cực lớn, 1 băng nhóm đã lãnh án tổng cộng hơn 60 nằm tù.

Tạm giữ biên tập viên truyền hình tiêu thụ xe máy trộm cắp
Tạm giữ biên tập viên truyền hình tiêu thụ xe máy trộm cắp

VOV.VN -Thủ đoạn của các đối tượng là mua xe ăn trộm giá rẻ rồi thay biển số, giấy tờ để bán cho các cửa hiệu cầm đồ.

Tạm giữ biên tập viên truyền hình tiêu thụ xe máy trộm cắp

Tạm giữ biên tập viên truyền hình tiêu thụ xe máy trộm cắp

VOV.VN -Thủ đoạn của các đối tượng là mua xe ăn trộm giá rẻ rồi thay biển số, giấy tờ để bán cho các cửa hiệu cầm đồ.

Bắt gọn nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian
Bắt gọn nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian

(VOV) - Trong lúc các đối tượng đang “giao dịch” chiếc xe vừa trộm được thì công an bắt gọn.

Bắt gọn nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Bắt gọn nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian

(VOV) - Trong lúc các đối tượng đang “giao dịch” chiếc xe vừa trộm được thì công an bắt gọn.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian
Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

(VOV) - Sau khi mua lại những chiếc xe máy trộm cắp được, các đối tượng đục số máy, sườn, làm giấy tờ giả đem tiêu thụ.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

(VOV) - Sau khi mua lại những chiếc xe máy trộm cắp được, các đối tượng đục số máy, sườn, làm giấy tờ giả đem tiêu thụ.

Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp
Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp

(VOV) -Việc cán bộ mời các em làm việc, ghi lời khai nhưng không có người giám hộ là sai theo qui định pháp luật

Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp

Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp

(VOV) -Việc cán bộ mời các em làm việc, ghi lời khai nhưng không có người giám hộ là sai theo qui định pháp luật