Thuê ô tô để mang đi… cầm đồ

Một người không nghề nghiệp, một người là lái xe câu kết với nhau thuê xe ôtô tự lái rồi mang đi thế chấp để lấy tiền tỉ.  

Đôi nam nữ Phan Ngọc Thảo (SN 1979, trú 27 Trưng Trắc, tổ 8 thị trấn Ninh Hòa hiện ở 104 Ngô Lan Chi, Vĩnh Hòa, Nha Trang) và Lưu Hoàn Sinh (SN 1976, trú 52B Võ Trú, Nha Trang, hiện ở 131 đường 2/4 Nha Trang) vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2008- 9/2008, Thảo và Sinh thông qua một số người quen để nhờ thuê nhiều xe ôtô hiệu Innova và Zace trên địa bàn TP Nha Trang.

Bị cáo Thảo và Sinh trước vành móng ngựa

Bằng thủ đoạn viết giấy tự nhận là chủ xe hoặc viết giấy giả mạo tên của người khác là chủ xe, bọn chúng đem thế chấp cho anh Lê Thông (trú 11A Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, thông qua sự giới thiệu của Trần Thị Mỹ Loan là chị họ của Thông) để lấy tiền tiêu xài.

Khi đem xe thế chấp cho Thông, Thảo nói là xe của những người làm ăn chung với Thảo, do họ kẹt tiền nên nhờ Thảo thế chấp xe cho họ để lấy tiền làm ăn.

Theo đó, ngày 8/7/2008, Sinh thuê xe ôtô Innova 79D-5583 của anh Nguyễn Đình Cảnh rồi dùng CMND của Sinh và trực tiếp viết giấy thế chấp mang tên Sinh sau đó cùng Thảo mang xe đến gặp anh Thông nói Sinh là chủ xe và xin thế chấp chiếc xe trên để lấy số tiền 250 triệu đồng.

Tuy thấy giấy tờ xe không đúng tên Sinh, nhưng khi Thảo nói Sinh đúng là chủ xe nhưng chưa kịp sang tên thì anh Thông đã chấp nhận và đưa cho Thảo 250 triệu đồng.

Tiếp đến ngày 17/7/2008, cùng với thủ đoạn tương tự, Thảo lại thế chấp cho anh Thông một chiếc Innova khác để lấy 300 triệu đồng. Ngày 25/7/2008, Sinh thuê xe Zace 79D-8469 của anh Phan Văn Hậu, trú 306/57 đường 23/10 và tiếp tục viết giấy thế chấp mang tên Sinh sau đó đưa cho Thảo đem đến thế chấp cho anh Thông với số tiền 250 triệu đồng.

Khoảng cuối tháng 7/2008, Thảo nhờ Sinh thuê xe Zace 79D-2992 của anh Nguyễn Ngọc Hiệp, trú 20 Âu Cơ rồi đem đến thế chấp cho anh Thông. Khi anh Thông hỏi sao người thế chấp xe không viết giấy thì Thảo hẹn ngày hôm sau sẽ đưa, tin tưởng vào mối quen nên anh Thông nhận thế chấp xe trên và đưa cho Thảo 250 triệu đồng.

Vào các ngày 29/7 và 15/8/2008, sau khi Thảo nhờ Dũng thuê hộ các xe ô tô 79D-3874 của anh Hoàng Nghĩa Chung, trú 27/4 Cửu Long và xe 79D-2444 của anh Phạm Văn Lâm, trú 73 Ngô Đức Kế, Thảo đã mượn giấy CMND của những người quen là Vy Văn Khê và Đỗ Lê Na rồi tự viết giấy thế chấp giả mạo tên của hai người trên để tiếp tục đem xe thế chấp cho anh Thông lấy 450 triệu đồng.

Trong quá trình thế chấp xe cho anh Thông, do một số chủ xe đòi xe lại nên Thảo đã nhờ Dũng thuê hộ một số xe khác trả cho chủ xe. Riêng xe mang biển số 79D-2444,  Thảo và Sinh tiếp tục “phối hợp” mang đi thế chấp lấy 200 triệu đồng.

Như vậy, bằng nhiều thủ đoạn, Thảo và Sinh đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Thông và anh Dũng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Ngày 10/9/2008, Thảo bỏ trốn và đến ngày 13/9/2008 bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa triệu tập về làm việc khi phát hiện Thảo đang ở tại khách sạn Phương Đông, số 261 Hoàng Văn Thụ, TP. Hồ Chí Minh.

Hành vi của đôi nam nữ này bị VKS truy tố theo khoản 4, điều 139 BLHS có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngày 24/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên toà đưa vụ này ra xét xử. Tuy nhiên, do người bị hại vắng mặt nên toà đã hoãn xử và sẽ mở lại phiên toà vào ngày 5/1/2010./.                     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên