Tiếp tục phiên xử Đoàn Văn Vươn và đồng phạm

(VOV) -Các bị hại (giảm sức khỏe lao động từ 1-43%) đều không yêu cầu gia đình bị cáo Đoàn Văn Vươn bồi thường thiệt hại.

Sáng 3/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng đất và thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng.

Sau khi tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Đoàn Văn Quý, HĐXX đã tiến hành xét hỏi 5 người bị hại gồm: Vũ Anh Tuấn, Lê Văn Mải, Nguyễn Văn Phong, Đào Văn Đức và Đỗ Xuân Trường. Đây đều là cán bộ chiến sĩ công an huyện Tiên Lãng thuộc tổ công tác số 3 đảm bảo an ninh cho đoàn cưỡng chế ngày 5/1/2012.

Theo kết luận giám định pháp y được công bố trong Cáo trạng, các bị hại bị thương trong vụ nổ súng với mức giảm sức khỏe lao động từ 1-43%. Nhiều nạn nhân sức khỏe tạm ổn định nhưng còn nhiều dị vật trong người.

Các bị hại cho biết, thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh cho đoàn cưỡng chế, các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải đi qua con đường độc đạo qua nhà Đoàn Văn Quý (em trai Đoàn Văn Vươn) để vào khu đầm bị cưỡng chế của ông Vươn. Do cổng nhà Quý khóa nên tổ công tác đã dùng loa để vận động, thuyết phục Quý, Vươn mở cổng để đoàn công tác đi qua nhưng vẫn không thấy có người ra mở cổng. Khi tổ công tác đến sát hàng rào thứ nhất thì mìn nổ nhưng không có ai bị thương.

Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục dùng loa để gọi gia đình Quý, Vươn ra mở cổng nhưng vẫn không thấy có người ra. Khi tổ công tác tiến đến hàng rào thứ hai thì bị người trong ngôi nhà 2 tầng của Đoàn Văn Quý bắn và 7 người đã bị thương.

Vũ Anh Tuấn, Đào Văn Đức khai rằng nhìn rõ người bắn súng là Quý.

Tại tòa, khi được hỏi, các bị hại đều không yêu cầu gia đình bị cáo bồi thường về vật chất cũng như tinh thần do đã được cơ quan chi trả viện phí chữa bệnh.

Cũng trong sáng nay, Tòa tiếp tục xét hỏi các nhân chứng. Có mặt và trình bày trước tòa, cả 5 người làm chứng đều đồng ý với lời khai của các bị hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Tiên Lãng: Truy tố nguyên Chủ tịch huyện
Vụ Tiên Lãng: Truy tố nguyên Chủ tịch huyện

(VOV) - Bị can Lê Văn Hiền (56 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng  truy tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ Tiên Lãng: Truy tố nguyên Chủ tịch huyện

Vụ Tiên Lãng: Truy tố nguyên Chủ tịch huyện

(VOV) - Bị can Lê Văn Hiền (56 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng  truy tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị  xét xử về tội "Giết người"
Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị xét xử về tội "Giết người"

(VOV) -Các bị cáo Đoàn Văn Vươn (SN 1963) và Đoàn Văn Quý (SN 1966) bị truy tố về tội Giết người.

 Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị  xét xử về tội "Giết người"

Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị xét xử về tội "Giết người"

(VOV) -Các bị cáo Đoàn Văn Vươn (SN 1963) và Đoàn Văn Quý (SN 1966) bị truy tố về tội Giết người.

Xét xử sơ thẩm 2 vụ án về đất đai ở Tiên Lãng
Xét xử sơ thẩm 2 vụ án về đất đai ở Tiên Lãng

Sáng 2/4, TANT TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ”.

Xét xử sơ thẩm 2 vụ án về đất đai ở Tiên Lãng

Xét xử sơ thẩm 2 vụ án về đất đai ở Tiên Lãng

Sáng 2/4, TANT TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ”.

Làm rõ động cơ bắn súng, nổ mìn trong vụ Tiên Lãng
Làm rõ động cơ bắn súng, nổ mìn trong vụ Tiên Lãng

(VOV) -Các bị cáo thừa nhận việc sử dụng súng, mìn để có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Làm rõ động cơ bắn súng, nổ mìn trong vụ Tiên Lãng

Làm rõ động cơ bắn súng, nổ mìn trong vụ Tiên Lãng

(VOV) -Các bị cáo thừa nhận việc sử dụng súng, mìn để có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.