Tin tiếp về vụ 2 bố con đánh CSGT nhập viện

Ngày 8/6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Hiền (SN 1958) và Vũ Xuân Hùng (SN 1993) cùng trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai về tội chống người thi hành công vụ.

Căn cứ theo quyết định khởi tố này, nhiều khả năng hai bố con giám đốc đánh cảnh sát sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm theo Điều 257, Bộ luật Hình sự. Theo điều 257: Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm. 

Trước đó, khoảng
9h sáng ngày 7/6 tại nút giao thông ngã tư cầu Đền Lừ - Tam Trinh (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội), tổ công tác thuộc đội CSGT số 4 Công an TP. Hà Nội, gồm thượng sĩ Lương Đình Hải và một số chiến sĩ khác đang làm nhiệm vụ tại ngã tư cầu Đền Lừ - Tam Trinh thì phát hiện Vũ Xuân Hùng đi xe từ cầu Đền Lừ vượt đèn đỏ rẽ trái ra đường Tam Trinh. Thượng sĩ Hải liền ra hiệu lệnh dừng xe. Thay vì chấp hành, Hùng lách xe bỏ chạy rồi dừng lại, lớn tiếng thách thức tổ công tác. 

Thượng sĩ Hải liền yêu cầu Hùng xuất trình giấy tờ, tuy nhiên anh này không xuất trình được bằng lái. Sau đó, Hùng tiếp tục chửi bới và thách thức và gọi điện cho bố là ông Vũ Xuân Hiền nói rằng bị CSGT đánh.

Khoảng 15 phút sau, ông Hiền có mặt tại hiện trường và yêu cầu thượng sĩ Hải lập biên bản về việc đánh con mình. Sau đấy, bất ngờ ông Hiền giật mũ từ tay Hùng rồi đập thẳng vào mặt thượng sĩ Hải. Hùng cũng nhảy vật ngã đồng chí Hải và hai cha con ông Hiền liên tiếp đấm đá vào người cảnh sát này.

Hậu quả của những cú đánh này là thượng sĩ Hải bị thương phù nề ở vùng mặt, và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bưu điện. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường và tạm giữ 2 bố con ông Hiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên