Tòa tuyên bị cáo vô tội sau 3 năm bị bắt giam

VOV.VN -HĐXX cho rằng hành vi cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền là không đủ cơ sở.

Chiều 24/3, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên bà Nguyễn Thị Bằng (61 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) không lừa đảo chiếm đoạt gần 2,2 tỉ đồng như cáo trạng buộc tội của VKSND. Bị cáo được trả tự do ngay tại tòa.

Bà Bằng được thả tự do ngay tại tòa. 

Theo hồ sơ truy tố, năm 2009, bà Bằng có vay tiền của nhiều người với lý do để kinh doanh bia và đáo hạn ngân hàng. Lúc này bà Bằng giao hẹn sẽ trả tiền lời với lãi suất cao, có viết giấy biên nhận và chủ nợ chỉ cần báo trước vài ngày. Nhưng thời điểm bà Bằng huy động vay tiền đã không còn tài sản trong tay, không kinh doanh bia và cũng không trả ngân hàng.

Số tiền bà Bằng vay của 7 người lên đến gần 2,5 tỉ đồng. Nhưng sau khi vay được tiền, bà Bằng tuyên bố vỡ nợ. Các nạn nhân đã làm đơn tố cáo bà về hành vi lừa đảo. Sau đó, bà Bằng có trả lại cho các chủ nợ số tiền hơn 300 triệu đồng.

Năm 2010, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Bằng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, đại diện VKSND nhận định hành vi lừa đảo của Bằng hết sức rõ ràng. Vì vậy VKS đề nghị nghị mức xử phạt từ 12 đến 14 năm tù.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, HĐXX nhận định đã tuyên bà Bằng vô tội và trả tự do ngay tại tòa. HĐXX cho rằng hành vi cơ quan điều tra khởi tố bị can Bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền là không đủ cơ sở vì đây chỉ là quan hệ dân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco
Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

VOV.VN -Cơ quan công an còn phát hiện Dũng đã ký hợp đồng bán thuốc lá mà xuất hàng rẻ tiền hơn để có bộ hồ sơ xuất khẩu

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

VOV.VN -Cơ quan công an còn phát hiện Dũng đã ký hợp đồng bán thuốc lá mà xuất hàng rẻ tiền hơn để có bộ hồ sơ xuất khẩu

Mạo danh nhân viên hải quan để lừa đảo
Mạo danh nhân viên hải quan để lừa đảo

VOV.VN -Để lừa đảo, Thục mạo danh là nhân viên Hải quan và hứa sẽ xin việc chỗ “ngon”.

Mạo danh nhân viên hải quan để lừa đảo

Mạo danh nhân viên hải quan để lừa đảo

VOV.VN -Để lừa đảo, Thục mạo danh là nhân viên Hải quan và hứa sẽ xin việc chỗ “ngon”.

Nữ tổng giám đốc lừa đảo gần 94 tỷ đồng
Nữ tổng giám đốc lừa đảo gần 94 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn lừa nạn nhân “đặt cọc” tiền mua nhà, đất… Trần Hồng Việt và đồng bọn đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Nữ tổng giám đốc lừa đảo gần 94 tỷ đồng

Nữ tổng giám đốc lừa đảo gần 94 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn lừa nạn nhân “đặt cọc” tiền mua nhà, đất… Trần Hồng Việt và đồng bọn đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Giả nhân viên Viettel để lừa đảo
Giả nhân viên Viettel để lừa đảo

VOV.VN -Bằng thủ đoạn thông báo khách hàng trúng thưởng, chúng đã chiếm đoạt của một thương binh hơn 10 triệu đồng.

Giả nhân viên Viettel để lừa đảo

Giả nhân viên Viettel để lừa đảo

VOV.VN -Bằng thủ đoạn thông báo khách hàng trúng thưởng, chúng đã chiếm đoạt của một thương binh hơn 10 triệu đồng.

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng
Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Chủ mưu gây ra vụ việc trên là Mai Sỹ Vương, SN 1993, Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Chủ mưu gây ra vụ việc trên là Mai Sỹ Vương, SN 1993, Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Nữ Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỷ lĩnh án chung thân
Nữ Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỷ lĩnh án chung thân

VOV.VN -Với chiêu lừa góp vốn vào các dự án bất động sản, nữ tổng giám đốc và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền khoảng 94 tỷ đồng.

Nữ Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỷ lĩnh án chung thân

Nữ Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỷ lĩnh án chung thân

VOV.VN -Với chiêu lừa góp vốn vào các dự án bất động sản, nữ tổng giám đốc và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền khoảng 94 tỷ đồng.