Trộm vàng để… bao bạn bè

Sau khi lấy trộm được tiền và vàng của hàng xóm, Sinh đón xe vào TP HCM đưa bạn đi ăn chơi ở các quán bar, thuê khách sạn loại thượng hạng để ở.

Ngày 15/2, Công an huyện Quế Sơn, Quảng Nam nhận được đơn trình báo của ông Huỳnh Ngọc Đông (SN 1946, trú thôn 4, xã Quế Thuận, Quế Sơn) về việc ngày 13/2, gia đình ông đi vắng nên bị kẻ trộm đột nhập vào nhà cạy tủ và trộm 16 chỉ vàng cùng gần 5 triệu đồng tiền mặt. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Qua một thời gian điều tra xác minh, đến chiều 16/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Sơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Hữu Sinh (21 tuổi, ở thôn 4, Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam), về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Quế Sơn, Sinh đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi của mình. Theo lời khai của Sinh, do không có công việc ổn định nhưng lại muốn có tiền để ăn chơi, trong lúc nghĩ cách kiếm tiền, Sinh đã để ý đến nhà ông Đông.

Vì là hàng xóm của nhau, Sinh biết gia đình ông Đông có tài sản nên âm thầm theo dõi. Khi biết gia đình ông Đông đi làm vắng, Sinh đã đột nhập vào nhà và dùng kìm cộng lực phá khóa, cạy tủ lấy trộm 15,5 chỉ vàng và 4,8 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi lấy trộm được, sinh cất giấu trên mái nhà một nửa số vàng, tiền mặt; còn lại Sinh mang theo rồi đón xe vào TP HCM đưa bạn đi ăn chơi ở các quán bar, thuê khách sạn loại thượng hạng để ở. Ăn chơi hết tiền, Sinh định quay về nhà để lấy nốt số tiền vàng trộm được để tiếp tục ăn chơi thì bị các trinh sát tóm gọn khi vừa đặt chân về đến nhà.

Cơ quan điều tra đã thu hồi lại số vàng mà Sinh chưa kịp tẩu tán để trả lại gia đình ông Đông. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên