Truy bắt đối tượng dùng mìn, súng tự chế “xử” đối phương

Mẫu thuẫn trong việc bảo kê địa bàn, 8 đối tượng côn đồ đã vác mìn, súng, dao, kiếm đến tận nhà đối phương để “xử”.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 27/8 cho biết, ngày 26/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 8 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm do tên Nguyễn Đức Tài (tức Tài Thơ) (SN 1989, ở xã Thành Kim, huyện Thạch Thành  - Thanh Hóa) cầm đầu, đã dùng mìn, súng tự chế, dao, kiếm đến tận nhà đối phương để “xử”.

Liên quan đến vụ án đêm 23/8, các đối tượng đã bị bắt gồm: Trần Huy Trường (SN 1993), Trần Đức Sơn (SN 1992), Lê Xuân Hải (SN 1992), Nguyễn Văn Tài (SN 1986, tức Tài Đông), đều ở xã Thành Kim; Nguyễn Đức Tú (SN 1995, ở Thị trấn Kim Tân), Trương Văn Thủy (SN 1988), Trần Văn Hưng (SN 1991) đều ở xã Thạch Quảng và Nguyễn Văn Duy (SN 1994, ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành đã đến nhà Chu Văn Dũng (ở xã Thành  Kim – Thạch Thành) dùng súng bắn anh Dũng và xông vào tận nhà dùng dao, kiếm chém tới tấp.

Các đối tượng cùng tang vật

Theo tài liệu điều tra, do có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh chấp, bảo kê địa bàn “làm ăn” với anh Dũng, Nguyễn Đức Tài (tức Tài Thơ) đã cầm đầu ổ nhóm tội phạm trên mang theo 2 quả mìn tự tạo, 1 khẩu súng tự chế, dao, kiếm, bịt mặt và đi xe ôtô đến nhà Chu Văn Dũng để “xử”.

Khi đến nơi, tên Nguyễn Đức Tài đã dùng súng tự chế bắn liên tiếp 3 phát vào nhà anh Dũng, nhưng anh Dũng tránh được. Vì dùng súng chưa “xử” được anh Dũng nên tên Tài liền hô “đàn em” xông vào nhà dùng dao, kiếm chém trọng thương Dũng rồi lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ được 8 đối tượng trong băng nhóm tội phạm nêu trên, thu giữ: 1 xe ô tô loại 16 chỗ ngồi, 1 khẩu súng ngắn K54 bên trong có hộp tiếp đạn và 6 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn cay, 1 báng súng tự chế, 2 kiếm dài và 1 khóa số 8 là các vũ khí, hung khí mà ổ nhóm tội phạm này đã sử dụng để gây án đêm 23/8.

Riêng tên cầm đầu Nguyễn Đức Tài (tức Tài Thơ) và một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và tiến hành truy bắt tên cầm đầu Nguyễn Đức Tài cùng đồng bọn đang bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên