Truy cứu hình sự vụ vận chuyển gỗ trái phép

Đối tượng vận chuyển gần 8,7m3 gỗ quý hiếm không đúng với hồ sơ quy định.

Hạt Kiểm lâm huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa đề nghị chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện một vụ vận chuyển gần 8,7 m3 gỗ quý hiếm nhóm 2A trái phép cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Hạt Kiểm lâm, lúc 23h ngày 25/10, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Lực lượng Kiểm lâm huyện phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện xe ô tải, mang biển số 79D-7844 do Trương Công Vinh (Sinh năm 1972), ở thôn Thanh Mỹ, xã Ninh Quang, huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa lưu thông theo hướng Bắc-Nam, vận chuyển 5,437m3 gỗ xẻ và 0,134m3 gỗ tròn thuộc chủng loại gỗ cà te, nhóm 1 (loài quí hiếm nhóm 2A)

Số gỗ vận chuyển trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ

Chủ gỗ là Đinh Văn Du (Sinh năm 1974), ở xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Khi đối chiếu hồ sơ, hóa đơn lý lịch gỗ do ông Du xuất trình thì số gỗ tròn nêu trên không có trong hồ sơ và số gỗ xẻ cũng không đúng theo hồ sơ.

Hạt Kiểm Lâm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để điều tra xử lý. 

Qua điều tra xác minh, Hạt Kiểm Lâm huyện Đông Hòa kết luật toàn bộ số gỗ nói trên có nguồn gốc trái phép.

Do khối lượng gỗ vi phạm đã vượt quá mức tối đa xử phạt hành chính nên phải chuyên sang truy cứu trách nhiệm hình sự./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên