Việt – Lào phá hơn 3.000 vụ phạm tội về ma túy

Ngày 28/9, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy Bộ Công an và Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, Bộ An ninh Lào tổ chức giao ban, nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp, nhất là ngăn chặn tội phạm nguy hiểm, xác định tuyến trọng điểm về tội phạm với nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, hoạt động liều lĩnh.

Từ đầu năm 2008 đến nay, lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy hai nước đã triệt phá hơn 3.000 vụ với hơn 5.800 đối tượng, thu giữ hơn 160 kg heroin, 2.593 kg cần sa, gần 100 kg thuốc phiện, hơn 2,8 triệu viên ma túy tổng hợp. Bộ đội Biên phòng Việt Nam triệt phá hàng chục vụ, thu hơn 36 kg heroin, hơn 78kg thuốc phiện, cần sa, hàng triệu viên ma túy tổng hợp, 15 khẩu súng và nhiều phương tiện, tài liệu liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên