VKSND Tối cao điều tra vụ chạy án ở Long An

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An vừa bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Điều tra VKSNDTC để điều tra vì có dấu hiệu “đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm môi giới hối lộ”.

Liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Văn Đến, nguyên Chánh án TAND huyện Đức Hòa (đã bị khai trừ Đảng và đình chỉ công tác), nhận tiền chạy án của đương sự, ngày 21/8, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An cho biết, cơ quan này vừa bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao để điều tra vì có dấu hiệu “đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm môi giới hối lộ”.

Một số cán bộ TAND tỉnh Long An có tham gia trong đường dây chạy án.

Riêng trường hợp ông Lê Văn Lắm, nguyên Thẩm phán TAND tỉnh và ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh cũng bị tố cáo có liên quan đến đường dây chạy án này. Do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An chưa có điều kiện xác minh nên vụ việc cũng được Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao điều tra. Sau khi có kết quả, Tỉnh ủy Long An sẽ xử lý theo đúng pháp luật.

Trước đó, theo tường trình của bà Trần Thị Dung (ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú – TP HCM) với cơ quan chức năng, năm 2008, ông Đến thụ lý, trực tiếp xét xử một vụ kiện dân sự và đã nhận của bà Dung 30 triệu đồng để xử bà thắng kiện trong phiên sơ thẩm.

Trước phiên xử phúc thẩm, ông Đến đưa bà Dung đến gặp ông Hùng và bảo bà đưa cho ông này 20 triệu đồng. Sau đó, ông Đến tiếp tục yêu cầu bà Dung đưa thêm 10 triệu đồng để “chi” cho thẩm phán Lê Văn Lắm (hiện đã bị kỷ luật vì sai phạm trong xét xử vụ án ly hôn của bà Đặng Thị Hoàng Yến) vì ông này là người trực tiếp xét xử phiên phúc thẩm.

Trong ngày 21/8, điều tra viên của VKSND Tối cao đã mời bà Dung lên làm việc để củng cố hồ sơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên