Vụ CSGT bắn chết cấp trên: Đề nghị mức án cao nhất 30 tháng tù giam

VOV.VN - Đại diện của VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vinh mức án từ 24 đến 30 tháng tù giam.

Tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Vinh – Cựu Đại úy CSGT bắn chết thượng cấp, tại tòa, bị cáo khẳng định, trước khi xảy ra vụ án, Vinh và anh Sơn không có mâu thuẫn gì với nhau. Hai người đều là đồng đội và bạn học với nhau. 

Khi rút súng bắn, Vinh hướng lên trần nhà nhằm mục đích đe dọa chứ không có mục đích bắn người. 

Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKS nêu quan điểm. Theo VKS, vụ án xảy ra gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công an nhân dân.

Vì vậy VKSND đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe phòng ngừa chung làm gương sau này.

Bị cáo Vinh tại nói lời sau cùng
Tuy nhiên, VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ hình phạt, như bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, gia đình cách mạng.

Kết luận bảo luận tội, VKS đề nghị mức án từ 24 tháng đến 30 tháng tù giam đối với bị cáo Ngô Văn Vinh.

Tiếp sau phần luận tội của VKS, luật sư Khưu Thanh Tâm, bào chữa cho cựu Đại úy cảnh sát giao thông tán thành với quan điểm luận tội của đại diện VKS.

Luật sư Tâm cho rằng, giữa Vinh và nạn nhân Sơn là bạn học, không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Vì vậy, hành động của Vinh là tự phát, bị kích động mạnh.

Bị cáo bị đánh, đập đầu vào tường. Hành vi của nạn nhân là trái pháp luật nghiêm trọng. Bị cáo Vinh với hai vết thương ở đầu với tỉ lệ thương tật đến 41%.

Luật sư Tâm cũng phân tích, thấy người bạn anh Sơn cùng nhảy vào đánh nên tình trạng tinh thần của bị cáo Vinh bị đẩy đến cao độ nên Vinh đã không tự chủ được bản thân.

Khi thấy anh Sơn bị thương thì bị cáo Vinh đã ôm anh Sơn đi cấp cứu. Vì vậy chứng minh hành vi của bị cáo Vinh là ngoài ý muốn.

Hoàn cảnh gia đình bị cáo Vinh hết sức khó khăn, có con nhỏ 3 tuổi và khắc phục hậu quả nộp cho cơ quan điều tra 50 triệu đồng và 20 triệu đồng cho nạn nhân Phú.

Trên cơ sở đó, luật sư nêu kiến nghị HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo để bị cáo sơm quay về với gia đình.

Nói lời sau cùng, Ngô Văn Vinh cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Vinh nói: “Bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân Sơn, xin lỗi đơn vị, ngành cảnh sát giao thông. Việc làm của bị cáo để lại hậu quả quá lớn. Bị cáo mong HĐXX những tình tiết giảm nhẹ tội”.

VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin phiên tòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam Đại úy bắn chết Phó trạm CSGT Suối Tre
Bắt tạm giam Đại úy bắn chết Phó trạm CSGT Suối Tre

Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam nguyên Đại úy Ngô Quang Vinh.

Bắt tạm giam Đại úy bắn chết Phó trạm CSGT Suối Tre

Bắt tạm giam Đại úy bắn chết Phó trạm CSGT Suối Tre

Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam nguyên Đại úy Ngô Quang Vinh.

Nổ súng tại trạm CSGT: Cách chức trưởng, phó trạm Suối Tre
Nổ súng tại trạm CSGT: Cách chức trưởng, phó trạm Suối Tre

VOV.VN -Sau vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre khiến một thiếu tá tử vong, trưởng và phó trạm bị cách chức. 

Nổ súng tại trạm CSGT: Cách chức trưởng, phó trạm Suối Tre

Nổ súng tại trạm CSGT: Cách chức trưởng, phó trạm Suối Tre

VOV.VN -Sau vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre khiến một thiếu tá tử vong, trưởng và phó trạm bị cách chức. 

Ngày mai, xét xử vụ CSGT ở Suối Tre bắn chết đồng nghiệp
Ngày mai, xét xử vụ CSGT ở Suối Tre bắn chết đồng nghiệp

VOV.VN -TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa vụ án “Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh” ra xét xử sơ thẩm.

Ngày mai, xét xử vụ CSGT ở Suối Tre bắn chết đồng nghiệp

Ngày mai, xét xử vụ CSGT ở Suối Tre bắn chết đồng nghiệp

VOV.VN -TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa vụ án “Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh” ra xét xử sơ thẩm.

Nguyên đại uý bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre ra toà
Nguyên đại uý bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre ra toà

Ngày 26/8, gần 1 năm sau ngày nổ súng bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre và làm bị thương một đồng đội, nguyên Đại uý Ngô Văn Vinh bị đưa ra xét xử.

Nguyên đại uý bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre ra toà

Nguyên đại uý bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre ra toà

Ngày 26/8, gần 1 năm sau ngày nổ súng bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre và làm bị thương một đồng đội, nguyên Đại uý Ngô Văn Vinh bị đưa ra xét xử.