Xét xử vụ vỡ nợ lớn nhất Tây Nguyên

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm vì liên quan đến hàng trăm người và số tiền thiệt hại lên đến gần 200 tỷ đồng.

Sáng 4/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Mai Quý Thọ cùng đồng phạm với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Che dấu tội phạm".         

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, từ tháng 3/2007, Mai Quý Thọ (trú tại phường Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng) thông qua môi giới của Phạm Thị Én (trú tại phường Hội Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai), đã bịa ra nhiều hợp đồng đầu tư mạng lưới điện ở Tây Nguyên để vay từ bà Phan Thị Hồng (ở đường Lê Hồng Phong, thành phố Pleiku), tổng số tiền lên đến gần 200 tỷ đồng, lãi suất trên 6%. 

Đến cuối tháng 6/2008, sau quá trình trả lãi cho bà Hồng được hơn 30 tỉ đồng và ăn chia với Én, Mai Quí Thọ cùng với người tình là Mai Diêu Kiều Trinh (giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Lợi, ở Kon Tum) bỏ trốn; đến giữa tháng 2 năm ngoái thì bị bắt tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia theo lệnh truy nã.

Ngoài các bị can: Thọ, Én, Trinh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại phiên tòa còn có các bị can Mai Nhật Trường, Trần Văn Bé, Trương Văn Ẩu là những người giúp Thọ và Trinh lẫn trốn, bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm". Phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày 5/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên