Xử lý nghiêm sai phạm dùng thuốc diệt cỏ để xử lý thực bì và dọn rừng

VOV.VN - Ngoài yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm của các tổ chức, cá nhân, UBND tỉnh Quảng Bình còn chỉ đạo khắc phục các sai phạm trong quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường, khai thác phát triển rừng.

Liên quan đến việc dùng thuốc diệt cỏ để xử lý thực bì và dọn rừng xảy ra ở Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình đã lập đoàn thanh tra toàn diện các hoạt động của công ty này và đã phát hiện thêm nhiều sai phạm. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, sai phạm mới được phát hiện liên quan đến việc làm thất thoát kinh tế trong quản lý, nghiệm thu, thanh toán công trình xây dựng cơ bản và thực thi các khoản thuế của Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình với tổng số tiền lên đến gần 4 tỷ đồng. 

Riêng với việc dùng thuốc diệt cỏ để xử lý thực bì và dọn rừng, đoàn thanh tra kết luận, việc làm này trái với quy trình theo quy định tại Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc sử dụng thuốc diệt cỏ để phun xử lý thực bì mà không kịp thời thu gom các vỏ chai theo quy định về bảo vệ môi trường còn vi phạm quy định của Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ.

Những sai phạm trong việc dùng thuốc diệt cỏ để xử lý thực bì và dọn rừng được tỉnh Quảng Bình xử lý nghiêm (Ảnh: Đời sống & Pháp luật)

Ngoài ra, Lâm trường Bố Trạch, thuộc Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình-đơn vị trực tiếp liên quan đến việc dùng thuốc diệt cỏ để xử lý thực bì và dọn rừng còn làm trái các quy định của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ vì không đánh giá tác động và cam kết bảo vệ môi trường trong khi tiến hành khai thác rừng và xử lý thực bì bằng thuốc diệt cỏ trên một diện tích rộng hàng chục ha lại có nhiều điểm độ dốc lớn trên 25 độ. 

Với các sai phạm trên, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm theo kết luận thanh tra; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm trong quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường, khai thác phát triển rừng tại Công ty Công Lâm nghiệp Bắc Quảng Bình. 

Trước đó, việc dùng thuốc diệt cỏ để xử lý thực bì và dọn rừng được phát hiện tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình do công nhân Lâm trường huyện Bố Trạch thuộc Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình tiến hành. Khi đó, người dân phát hiện được khoảng 80 vỏ bao thuốc diệt cỏ nằm rải rác hai bên bờ suối thuộc khu vực rừng đầu nguồn ngầm khe Đá Bàn và khe Bụi Ná của xã. Ngay sau đó, chính quyền xã Xuân Trạch đã "vào cuộc" và lập biên bản với sự thừa nhận có việc dùng thuốc diệt cỏ để xử lý thực bì và dọn rừng của phía Lâm trường huyện Bố Trạch. 

Trước sự việc này, ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo cấm dùng thuốc diệt cỏ để xử lý thực bì và dọn rừng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra sự việc và sớm có kết luận để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ
Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Các đối tượng khai thác gỗ trái phép kề dao khống chế, đấm đá đoàn kiểm tra

Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ

Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Các đối tượng khai thác gỗ trái phép kề dao khống chế, đấm đá đoàn kiểm tra

Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu
Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu

VOV.VN -Đối tượng Trần Bá Sáu đã phá hơn 3.600m2 thuộc tiểu khu 118 là đất rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai.

Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu

Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu

VOV.VN -Đối tượng Trần Bá Sáu đã phá hơn 3.600m2 thuộc tiểu khu 118 là đất rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai.

Chém vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử
Chém vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sau khi chém chị Hạnh tử vong, bị cơ quan công an mời lên làm việc, vì quá sợ hãi, Đào đã uống thuốc diệt cỏ.

Chém vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chém vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sau khi chém chị Hạnh tử vong, bị cơ quan công an mời lên làm việc, vì quá sợ hãi, Đào đã uống thuốc diệt cỏ.

Lâm tặc hỗn chiến trong rừng, một người bị chém chết
Lâm tặc hỗn chiến trong rừng, một người bị chém chết

Trong quá trình khai thác gỗ trái phép, hai nhóm lâm tặc xảy ra mâu thuẫn rồi đâm chém nhau làm một người chết.

Lâm tặc hỗn chiến trong rừng, một người bị chém chết

Lâm tặc hỗn chiến trong rừng, một người bị chém chết

Trong quá trình khai thác gỗ trái phép, hai nhóm lâm tặc xảy ra mâu thuẫn rồi đâm chém nhau làm một người chết.

Hàng chục phu vàng trốn thoát khỏi rừng sâu
Hàng chục phu vàng trốn thoát khỏi rừng sâu

Lý do bỏ trốn được những người trốn thoát nói rằng vì không chịu nổi sự áp bức, bóc lột sức lao động của chủ bãi vàng.

Hàng chục phu vàng trốn thoát khỏi rừng sâu

Hàng chục phu vàng trốn thoát khỏi rừng sâu

Lý do bỏ trốn được những người trốn thoát nói rằng vì không chịu nổi sự áp bức, bóc lột sức lao động của chủ bãi vàng.

Triệt phá ổ bạc trong rừng sâu ở Nghệ An
Triệt phá ổ bạc trong rừng sâu ở Nghệ An

VOV.VN - Sau nhiều tháng theo dõi, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc trong rừng sâu. 

Triệt phá ổ bạc trong rừng sâu ở Nghệ An

Triệt phá ổ bạc trong rừng sâu ở Nghệ An

VOV.VN - Sau nhiều tháng theo dõi, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc trong rừng sâu. 

Lâm Đồng: Khởi tố 4 cán bộ huyện vì để rừng bị hủy hoại
Lâm Đồng: Khởi tố 4 cán bộ huyện vì để rừng bị hủy hoại

Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ huyện Di Linh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lâm Đồng: Khởi tố 4 cán bộ huyện vì để rừng bị hủy hoại

Lâm Đồng: Khởi tố 4 cán bộ huyện vì để rừng bị hủy hoại

Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ huyện Di Linh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.