Israel kêu gọi không dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran

VOV.VN - Quốc gia Do Thái tiếp tục vận động các nhà lãnh đạo trên thế giới gia tăng sức ép lên Iran.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước đang đạt được những bước đi đáng khích lệ. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của chính phủ Iran nhằm cải thiện quan hệ với Mỹ và phương Tây, Israel vẫn tiếp tục thực hiện một chiến dịch vận động các nhà lãnh đạo trên thế giới gia tăng sức ép với Iran.

Lãnh đạo Israel gần đây thực hiện chiến dịch kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến khu vực, Thứ trưởng Quốc phòng Israel Danny Danon cho rằng, Mỹ nên đặt các cuộc đối thoại hòa bình Trung Đông sang một bên và ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Ông Danon cũng cảnh báo, Israel sẵn sàng đưa ra các hành động quân sự đơn phương nếu những giải pháp ngoại giao thất bại.

Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Simon Peres hôm qua (31/10) đều lên tiếng khẳng định, Israel đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Iran. Thủ tướng Netanyahu cho rằng, những công nghệ hiện đại của Iran hiện nay cho phép nước này có thể làm giàu uranium từ cấp độ 3,5% lên 90% chỉ trong một vài tuần.

Israel hiện muốn Iran đáp ứng 4 điều kiện trước khi các biện pháp trừng phạt được nới lỏng: Dừng làm giàu uranium, chuyển toàn bộ số uranium đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran, đóng cơ sở hạt nhân Kom và dừng xây dựng lò phản ứng plutonium.
Chiến dịch gia tăng sức ép  diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này đang đạt được những bước tiến tích cực.

Cuộc họp hai ngày giữa Iran và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) kết thúc đầu tuần này đều được hai bên đánh giá cao. Cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 hôm 17/10 vừa qua cũng mang lại nhiều hi vọng. Hai bên đều bày tỏ nguyện vọng muốn mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ ngoại giao sau hơn một thập kỷ căng thẳng. Phía Iran cũng ngỏ ý sẵn sàng cho phép các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tiếp cận rộng rãi hơn với chương trình hạt nhân của nước này.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và nhóm P5+1 tiếp tục diễn ra vào ngày 7 và 8/11 tới. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif  cho biết, Iran sẽ nỗ lực để dỡ bỏ những quan ngại của cộng đồng quốc tế trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Ông Zarif nói: “Tôi tin rằng giải quyết vấn đề này không phải khó bởi vì Iran không tìm kiếm phát triển vũ khí hạt nhân. Chúng tôi tin rằng, nếu có nước nào đó cho rằng chúng tôi đang phát triển vũ khí hạt nhân nhằm làm tổn hại đến an ninh của Iran, chúng tôi cũng sẽ làm hết sức dể dỡ bỏ các lo ngại này”.

Nhằm tạo bầu không khí tích cực trước thềm các cuộc đàm phán, một số nước đã lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.  

Bộ trưởng Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane cho biết: “Nam Phi cũng giống như những nước dân chủ khác yêu hòa bình, tôn trọng nhân quyền . Chúng tôi kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran, giúp tạo bầu không khí tích cực cho các cuộc đàm phán sắp tới”.

Dù vấp phải sự "không hài lòng" của Israel, song rõ ràng diễn biến thời gian qua đã cho thấy những nỗ lực xây dựng lòng tin, cũng như cải thiện quan hệ với Mỹ và phương Tây của Iran. Chính điều này được xem là dấu hiệu tích cực, giúp thu hẹp bất đồng giữa các bên, cũng như tạo đột phá cho các cuộc đàm phán sắp tới về vấn đề hạt nhân của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về hạt nhân
Iran cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về hạt nhân

VOV.VN - Theo Iran, Israel đang tìm cách để trì hoãn và phá vỡ các cuộc đàm phán này.

Iran cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về hạt nhân

Iran cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về hạt nhân

VOV.VN - Theo Iran, Israel đang tìm cách để trì hoãn và phá vỡ các cuộc đàm phán này.

Cuộc đàm phán giữa IAEA và Iran diễn ra khá tích cực
Cuộc đàm phán giữa IAEA và Iran diễn ra khá tích cực

VOV.VN -Hai bên nhất trí sẽ gặp lại nhau tại thủ đô Teheran của Iran vào ngày 11/11 tới. 

Cuộc đàm phán giữa IAEA và Iran diễn ra khá tích cực

Cuộc đàm phán giữa IAEA và Iran diễn ra khá tích cực

VOV.VN -Hai bên nhất trí sẽ gặp lại nhau tại thủ đô Teheran của Iran vào ngày 11/11 tới. 

Mỹ - Israel bất đồng về vấn đề hạt nhân Iran
Mỹ - Israel bất đồng về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN -Mỹ - Israel đang có cách nhìn khác nhau về vấn đề hạt nhân ở Iran.

Mỹ - Israel bất đồng về vấn đề hạt nhân Iran

Mỹ - Israel bất đồng về vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN -Mỹ - Israel đang có cách nhìn khác nhau về vấn đề hạt nhân ở Iran.

Iran nhìn từ bên trong
Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran nhìn từ bên trong

Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran sẽ không ngừng làm giàu urani 20%
Iran sẽ không ngừng làm giàu urani 20%

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi khẳng định Iran chưa ngừng làm giàu urani 20%.

Iran sẽ không ngừng làm giàu urani 20%

Iran sẽ không ngừng làm giàu urani 20%

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi khẳng định Iran chưa ngừng làm giàu urani 20%.

Iran lạc quan về đàm phán hạt nhân với phương Tây
Iran lạc quan về đàm phán hạt nhân với phương Tây

VOV.VN - Cuộc thảo luận giữa Iran với IAEA đã hóa giải được những “hiểu lầm” trong quá khứ về hoạt động hạt nhân của Tehran.

Iran lạc quan về đàm phán hạt nhân với phương Tây

Iran lạc quan về đàm phán hạt nhân với phương Tây

VOV.VN - Cuộc thảo luận giữa Iran với IAEA đã hóa giải được những “hiểu lầm” trong quá khứ về hoạt động hạt nhân của Tehran.

Iran hi vọng phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt bất hợp pháp
Iran hi vọng phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt bất hợp pháp

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm 31/10 bày tỏ hi vọng, những lệnh trừng phạt bất hợp pháp đối với nước này sẽ sớm được dỡ bỏ.

Iran hi vọng phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt bất hợp pháp

Iran hi vọng phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt bất hợp pháp

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm 31/10 bày tỏ hi vọng, những lệnh trừng phạt bất hợp pháp đối với nước này sẽ sớm được dỡ bỏ.

Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria
Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria

VOV.VN -Israel không kích căn cứ này do lo ngại số vũ khí cất giữ ở đây sẽ được chuyển cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria

Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria

VOV.VN -Israel không kích căn cứ này do lo ngại số vũ khí cất giữ ở đây sẽ được chuyển cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon.